Hồ sơ điều tra

Toàn cảnh phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà ngày đầu tiên: Các bị cáo liên tục phản cung, phiên toà kết thúc sớm

Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên bắt đầu mở phiên xét xử công khai vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. tại sân vận động đối với 9 bị cáo là Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu. Tại phiên xét xử, các bị cáo thay nhau phản cung khiến phiên toà phải kết thúc sớm.

Từ sáng sớm, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát từ các đơn vị được huy động để đảm bảo an toàn, siết chặt an ninh tại khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên. Đây là nơi rộng gần 4000m2 với sức chứa 10.000 người.

Trong một diễn biến khác, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ D.) do xác định không phải là người liên quan đến vụ án. Trong vụ án này, người đại diện hợp pháp của bị hại là bố đẻ nạn nhân nên bà Hiền không được đưa đến tòa.

Hơn 7h đoàn xe chở các bị cáo có mặt tại SVĐ, nhưng phải đợi đến 30 phút sau, các bị cáo mới được bước xuống từ những chiếc xe thùng kín mít. Trước sự chờ đợi của người nhà và theo dõi của người dân địa phương, các bị cáo lần lượt xuống xe và bị dẫn giải vào khu vực chờ xét xử.

Đến 9h50 phút, sau khi công bố bản cáo trạng, Tòa chuyển sang phần xét hỏi. HĐXX yêu cầu các bị cáo Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu ở lại tiếp tục xét xử, các bị cáo còn lại được cơ quan chức năng đưa về nơi giam giữ.

Người đầu tiên bước lên bục xét xử là Cầm Văn Chương. Suốt phiên xét hỏi, bị cáo Cầm Văn Chương liên tục kêu oan, chối tội, cho biết hành vi của mình là bị ép buộc, lời khai là do bị ép cung. Tuy nhiên, khi nghe đại diện VKS nói rằng đừng để mẹ là người có công với cách mạng, lấy hai tấm huân huy chương ra để xin tội cho con thì lúc này Chương mới thú nhận hành vi hiếp dâm Cao Mỹ D.

Sau phần khai báo của Cầm Văn Chương, bị cáo Phạm Văn Dũng tiếp tục bước lên bục khai báo. Dũng khai tại toà đã 2 lần thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn với Cao Mỹ D. Khi được HĐXX hỏi có hối hận về những gì đã gây ra không, Dũng nói “Bị cáo quá ân hận về hành vi phạm tội của mình".

Đứng trước bục khai báo sáng 26/12, bị cáo Bùi Thị Kim Thu liên tục phản cung. Thu khai nhận, thời điểm nhận tội do sức khoẻ yếu, thần kinh không bình thường, bị các điều tra viên đe doạ nên mới khai báo như vậy. Thu luôn khẳng định không nhìn thấy các bị cáo hiếp dâm nạn nhân D.

Sau đó, VKS cho rằng việc truy tố Bùi Thị Kim Thu là không oan sai, các hành vi phạm tội của người này sẽ được chứng minh trong phần luận tội. Thu nói rằng, đã nghe lời khai của Phạm Văn Dũng và nói lời khai của người này là sai khiến bản thân Thu cảm thấy oan ức. Đến 11h30, HĐXX tuyên bố kết thúc phiên toà buổi sáng.

2h chiều ngày 26/12, phiên toà tiếp tục diễn ra. Bị cáo Lường Văn Lả là người tiếp theo bước lên bục khai báo. Suốt quá trình, Lả thành khẩn khai báo 5 lần hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ D. và gửi lời xin lỗi đến gia đình. “Cho bị cáo nói lời xin lỗi gia đình bị hại, hành vi của bị cáo là sai trái. Bị cáo không nghĩ hành vi phạm tội của mình lại nghiêm trọng như thế này”, Lả cúi đầu nói.

Đến lượt Lường Văn Hùng lên bục xét xử. Trước toà, Hùng khai nhận toàn bộ việc lên kế hoạch sát hại nạn nhân Cao Mỹ D. Hùng khai nhận bản thân và đồng bọn gồm 7 người liên tục thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân 5 lần bất chấp nạn nhân chống cự yếu ớt. Tất cả những lần hiếp dâm Bùi Thị Kim Thu đều biết chuyện. Trả lời HĐXX Hùng khai nhận, Công và Toán hứa sau khi hoàn thiện công việc mà lấy được tiền thì sẽ cho mỗi người vài chục triệu và một ít ma tuý để sử dụng.

HĐXX yêu cầu bị cáo Bùi Văn Công lên bục xét hỏi. Khi Công đứng trước bục khai báo, hàng trăm người dân ngồi theo dõi bên dưới bàn tán xôn xao, Công bị VKS nhân dân Điện Biên truy tố về 5 tội là: Giết người, bắt cóc, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cáo trạng trước đó xác định, quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là chủ mưu, cầm đầu. Bùi Văn Công là người khởi xướng thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn lại là người giúp sức.

Bùi Văn Công nói trước phiên xét xử cho rằng bản thân chỉ phạm tội tàng trữ ma tuý, tất cả do Hùng và Lả hãm hại: “Thưa quý toà, trước Tết bị cáo có đánh Lường Văn Hùng do ăn trộm gà và trộm điện thoại của bị cáo. Còn bị cáo không làm một cái gì đến chân lông Cao Mỹ D., bị cáo bị oan. Tôi không phạm tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc người”.

Người cuối cùng trả lời phiên xét hỏi chiều 26/12 là Phạm Văn Nhiệm. Trả lời trước toà Nhiệm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng phạm trong đó có Bùi Văn Công. Nhiệm cũng cho rằng Bùi Văn Công là người hiếp dâm nạn nhân đầu tiên bất chấp nạn nhân chống cự yếu ớt. Đúng 16h, Chủ toạ phiên toà Phạm Văn Nam tuyên bố kết thúc phiên toà. Phiên xét xử ngày thứ 2 sẽ tiếp tục diễn ra vào 8h sáng 27/12.