An ninh - Hình sự

Toàn cảnh phiên sơ thẩm xét xử đại gia đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam Phúc XO

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Phúc XO cùng 12 đồng phạm diễn ra từ ngày 16-17/6. Diễn biến phiên tòa có nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Luật sư từ chối bào chữa, phiên tòa khai mạc muộn

Thông tin trên báo Tổ Quốc, Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) bị truy tố về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt 7-15 năm tù. 

Lúc 8h10 sáng 16/6, Phúc XO cùng các đồng phạm được dẫn đến tòa. Phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt, phóng viên vào tác nghiệp được kiểm tra an ninh. Nhiều người dân tò mò đã đứng ngoài để theo dõi phiên tòa.

8h30, Phúc XO được dẫn vào bên trong phòng xét xử. Bị cáo đứng không vững, đi lại khó khăn nên được 2 đồng phạm dìu vào với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Phúc XO vẫn tươi cười. 

Đầu giờ, thư ký phiên tòa thông báo do có 1 luật sư từ chối bào chữa cho Trần Ngọc Phúc và đang đưa đơn từ chối đến tòa, do đó phiên tòa khai mạc muộn hơn dự kiến.

Nguồn gốc súng đạn trong vụ án

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM khám xét nhà riêng của Phúc XO và Tài (anh em Phúc XO ở chung nhà) ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM), thu giữ tại phòng ngủ của Tài 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamin, 1 khẩu súng hiệu Sharp INNOVA, 67 viên đạn, 4 thanh kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo giáp chống đạn. Tài khai nhận số vũ khí nêu trên là của Tài.

Tất cả các bị cáo trong vụ án đều bị tuyên án tù giam.

Tại phiên tòa, bị cáo này cho biết đã tìm kiếm trên mạng và đặt mua số vũ khí trên của 1 người tên Phong (chưa rõ lai lịch) nhưng chưa sử dụng lần nào. Do thời gian đã lâu nên Tài không nhớ cụ thể thời gian mua lúc nào với giá bao nhiêu.

Lời khai nhân viên quán karaoke XO Pharaon 

Các bị cáo là nhân viên của quánkaraoke XO Pharaonkhai, Phúc chỉ đạo nhân viên không được buôn bán ma túy, không đi mua giúp ma túy cho khách nhưng khi khách cần các dụng cụ sử dụng ma túy như đĩa, ống hút… thì nhân viên phục vụ phải lấy cho khách để lôi kéo khách đến quán nhằm mục đích tăng doanh số.

Phúc XO cũng chỉ đạo nhân viên tăng âm lượng của nhạc trong phòng để phục vụ khách trong quá trình sử dụng ma túy. Quán được chia thành hai khu vực: hát karaoke bình thường. Phòng thuê sử dụng ma túy chủ yếu ở tầng hầm hoặc lầu 3, 4, 5. Nếu khách đến thuê phòng hát karaoke bình thường thì sẽ tính theo giá niêm yết, còn khách thuê phòng để sử dụng ma túy thì hóa đơn có thêm chữ B và phụ thu thêm 200.000 đồng/giờ. Ngoài ra, khách có sử dụng bàn DJ và nhân viên điều chỉnh DJ thì thu 400.000 đồng/giờ. Để quản lý khách, quán có các nhân viên giám sát, nhân viên phục vụ. 

Phúc XO kêu "hơi oan ức một chút xíu..."

Trình bày tại tòa, Phúc XO nói: "Bị cáo cảm thấy hơi oan ức một chút xíu bởi có nhiều tình tiết không đúng sự thật. Bị cáo chỉ họp nhân viên đúng 1 lần, còn tội danh theo cáo trạng thì đúng như sự thật".

Ngoài ra, Phúc XO cho biết không biết chữ nên nhờ bố đứng tên để thành lập công ty, nơi kinh doanh karaoke.

Phúc thừa nhận quán karaoke do bản thân mình làm chủ, Phúc cho biết không có tình cảm với cô Loan, chỉ có quen biết nhưng không thừa nhận có tình cảm, chỉ là quan hệ chủ nhà, thuê để kinh doanh. Phúc nói "không biết chữ" nên nhờ bố (ông Tri) đứng tên để thành lập công ty, nơi kinh doanh karaoke.

Phúc XO cho biết bản thân mình cũng là bị hại: "Khi bị cáo ngăn cản khách sử dụng ma túy thì bị hành hung, bị cáo bị gãy xương sườn... Trong cuộc họp với nhân viên, bị cáo có nhắc nhở nhân viên nghiêm cấm họ sử dụng ma túy, không cung cấp ma túy cho khách... Tuy nhiên, vì rút kinh nghiệm của bản thân, bị cáo có nhắc nhân viên là nếu khách có vào nhưng xăm mình, đi từ bar vô, họ có sử dụng ma túy lén lút thì cứ để họ sử dụng chứ không nên ngăn cản vì rút kinh nghiệm từ bản thân bị cáo", Phúc nói.

Bị cáo Phúc XO trình bày: "Kính thưa HĐXX, tất cả lỗi là do bị cáo, mong bị cáo giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác. Bị cáo xin lỗi mẹ và gia đình. Bị cáo cũng xin lỗi các anh em nhân viên trong quán karaoke. Bị cáo cảm ơn tới cán bộ trại giam đã tạo điều kiện cho bị cáo chữa bệnh trong lúc bị tạm giam. Cuối cùng bị cáo xin được khoan hồng để được về chăm sóc mẹ, nuôi con".

Tuyên án

Chiều 17/6, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Trần Ngọc Phúc (còn gọi là Phúc XO) cùng nhóm 12 đồng phạm liên quan trong vụ án.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Phúc 12 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng bị tuyên phạm tội danh giống phúc, các bị cáo Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân cùng bị tuyên mức án 8 năm tù.

Các bị cáo: Lê Văn Dương Em, Đỗ Quốc Thịnh, Cao Văn Thịnh, Đinh Văn Đức cùng lãnh 7 năm tù.

Về nhóm bị cáo bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tào tuyên phạt Trần Ngọc Tài 4 năm tù, Đặng Trung Nghĩa 1 năm 6 tháng tù, Trần Thị Quỳnh 1 năm tù và Nguyễn Thị Mộng Đang 9 tháng tù.

Riêng Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Mộc Miên (T/H)