Bất động sản

Toàn cảnh khu đất sắp được đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.000 tỷ đồng

Khu đất rộng hơn 27.000 m2 tại Long Biên (Tp.Hà Nội) sắp được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 2.147 tỷ đồng nhằm làm dự án nhà ở thấp tầng.

Hà Nội vừa có phương án về giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô đất quy hoạch C12 và A7/TT2 thuộc ô quy hoạch C13, phường Việt Hưng, Phúc Đồng (quận Long Biên, Tp.Hà Nội).

Theo đó, 2 ô đất này có tổng diện tích hơn 27.287 m2, đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Đây là những vị trí được coi là "đất vàng" của quận Long Biên. Dự kiến sẽ xây dựng 172 căn nhà thấp tầng với chiều cao 4 tầng.

Được biết, hình thức sử dụng tại 2 ô đất trên là giao nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm từ ngày UBND Thành phố ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Hạ tầng kỹ thuật, đường nội bộ... phía trong 2 khu đất đã được đầu tư.

Cây cỏ mọc um tùm.

Các hạng mục như hộp kỹ thuật đã được lắp đặt từ lâu.

Lô đất A4/TT1 có diện tích 12.197 m2 tiếp giáp với đường Nguyễn Minh Châu, Đào Hinh, Đào Thế Tuấn và đường nội bộ khu đô thị, gồm 80 căn. Lô đất A7/TT2 có diện tích 15.090 m2 tiếp giáp với đường Đào Hinh, Đào Thế Tuấn và đường nội bộ khu đô thị, gồm 92 căn. Giá khởi điểm phục vụ công tác đấu giá đối với diện tích hơn 27.287 m2 của 2 ô đất trên là hơn 2.147 tỷ đồng (khoảng 78,7 triệu đồng/m2).