Sự kiện

Toàn cảnh Đại Lộ Thăng Long được đầu tư 40 tỷ mở thêm 4 làn xe

Nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường gom Đại Lộ Thăng Long, bắt đầu từ tháng 10/2019, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu xén dải phân cách và mở rộng lòng đường hướng từ cầu vượt Mễ Trì đi cầu vượt Phú Đô và chiều ngược lại. Dự kiến ngày 31/12 sẽ chính thức hoàn thiện.

Bắt đầu từ tháng 10/2019, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu xén dải phân cách và mở rộng lòng đường hướng từ cầu vượt Mễ Trì đi cầu vượt Phú Đô và chiều ngược lại.

Dự án mở rộng đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư xấp xỉ 40 tỷ đồng, được thực hiện từ giữa tháng 11, dự kiến ngày 31/12 sẽ hoàn thiện.

Đến nay phần đường từ cầu vượt Mễ Trì tới nút giao với đường Lê Quang Đạo đã cho các phương tiện qua lại.

Ghi nhận ngày 25/12, dự án mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long dài gần 2 km, đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đạt 80% khối lượng thi công. Nhà thầu mở rào chắn để phục vụ xe đi lại.

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục như rãnh thoát nước, bó vỉa hè, trồng cây và thảm nhựa một số đoạn ở phía cầu vượt Phú Đô.

Kè đường đa phần đã được hoàn thiện.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt, sẵn sàng đợi hoạt động.

Rãnh thoát nước được xây mới tại khu vực đường gom.

Gạch lát vỉa hè được tập kết.

Sau khi hoàn thiện xén thảm cỏ, mỗi bên đường gom đại lộ Thăng Long rộng thêm 18,5 m và có hai làn xe.

Để triển khai dự án, các đơn vị thi công đã đánh chuyển hơn 400 cây xanh (chà là, trúc đào, dâm bụt...) và khoảng 3.000 m2 cây mảng khóm.Đến nay, phần lớn cây di dời được nhà thầu trồng lại vào bên trong làn đường gom. Điểm nhấn trên tuyến này là hệ thống cây chà là được trồng cách đây hơn một năm, nay đã cao hơn 3 m và xanh tốt.

Dự án mở rộng đường hoàn tất dự kiến sẽ giúp tuyến đường gom của đại lộ Thăng Long giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngoài giảm ùn tắc, về lâu dài đại lộ Thăng Long sẽ phục vụ các sự kiện lớn của Hà Nội liên quan đến đua xe F1, SEA games 32, do vậy việc mở rộng công trình là cần thiết.