Sự kiện

Toàn cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ chính thức được thông xe vào ngày mai (1/9).

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, đi qua tỉnh Thanh Hóa 6,5 km và tỉnh Nghệ An 43,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng.

Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP (đối tác công - tư) sang đầu tư công. Toàn tuyến có tổng số 22 cầu, trong đó có 8 cầu vượt ngang, 14 cầu trên tuyến chính.

Tại vị trí ranh giới giữa tỉnh Thanh Hóa với Nghệ An là dãy núi đá Mồng Gà, phía Bắc núi thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và phía Nam thuộc xã Quỳnh Vinh, Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Để mở đường, đơn vị thi công đã khoan đá, xây hầm qua núi giúp rút ngắn hành trình Thanh Hóa - Nghệ An.

Hầm xuyên núi Mồng Gà có chiều dài 450m và có tên gọi là Trường Vinh. Hiện tại, hầm Trường Vinh đã được hoàn thiện, đảm bảo tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh 2/9.

Trong giai đoạn phân kỳ, cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu được thiết kế thi công xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ nâng lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25 m, vận tốc thiết kế từ 100 đến 120 km/h.

Sau khi cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thiện sẽ rút ngắn hành trình từ Hà Nội đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, tuyến đường sẽ giảm thời gian di chuyển giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An từ 3 giờ xuống chỉ còn 1,5 giờ.

Theo đại điện Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị cùng các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện một số công việc còn lại của dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Trong đó, chủ yếu là khối lượng còn lại ở một số tuyến đường gom.

Các nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm khẩn trương triển khai sơn vạch kẻ đường, vệ sinh công trường, hoàn thiện những khâu cuối để đảm bảo tiến độ thông xe dịp Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, đường cao tốc chỉ phục vụ cho xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải từ 10 tấn trở xuống. 

Theo dự kiến, sau lễ thông xe kỹ thuật, các đơn vị sẽ tạm đóng đường để kiểm tra, hoàn thiện một số chi tiết kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông tại một số vị trí sau đó mới đưa vào vận hành chính thức. Hiện tại, các phương tiện đi lại trên cao tốc sẽ chưa phải nộp lệ phí; giai đoạn 1 các phương tiện đi lại trên cao tốc được chạy tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60km/h.