Hồ sơ điều tra

Vụ Việt Á: Tuyên án 5 năm tù với cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng

Chiều ngày 12/1, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên mức án 5 năm tù với Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh Hải Dương).

Tương đương mức án đề xuất 

Sau thời gian nghị án, chiều ngày 12/1, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục phần tuyên án với 38 bị cáo trong đại án Việt Á. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh Hải Dương) 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Ngoài ra, HĐXX phạt bổ sung 100 triệu đồng án phí để nộp ngân sách. Trước đó tại phần luận tội, VKS đề nghị mức án từ 5-6 năm tù với bị cáo Thăng về tội danh trên. 

Bị cáo Phạm Xuân Thăng. 

Trước đó, tại phần nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Xuân Thăng bày tỏ sự đau xót, hối hận về những hành vi sai lầm của bản thân. Bị cáo nói: “Hơn 34 năm công tác, qua nhiều vị trí bản thân luôn nỗ lực rèn luyện, trau dồi, chưa từng bị kỷ luật. Đến hôm nay, vì sai lầm bị cáo đã mất đi tất cả. Trước đó đã chịu hình phạt đau xót nhất cuộc đời là khai trừ Đảng”, bị cáo nói và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Đảng bộ tỉnh Hải Dương.  

"Nguyên là người đứng đầu cấp ủy tỉnh Hải Dương, tôi xin nhận trách nhiệm những gì thuộc về tôi và tha thiết kính mong quý tòa, HĐXX cũng như VKS để giảm nhẹ hình phạt tù đối với cá nhân bị cáo và cấp dưới trong vụ án này, là những người kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật trong chống dịch", ông Thăng bày tỏ.

Sai phạm của cựu Bí thư

Theo cáo trạng của VKS, được chỉ đạo của Phạm Xuân Thăng, Phạm Mạnh Cường ký kế hoạch số 392/KH-BCĐ ngày 6/2/2021, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh và văn bản số 198/KHLN-SYT-BQL ngày 13/2/2021 của Sở Y tế, đều có nội dung giao CDC Hải Dương phối hợp, ký hợp đồng với công ty Việt Á tổ chức xét nghiệm, giúp công ty Việt Á được cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Hải Dương.

Phạm Mạnh Cường biết CDC Hải Dương ứng trước kit xét nghiệm của Việt Á để sử dụng trước, sau đó mới hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng để thanh toán tiền cho Việt Á. Cường đã ký các công văn, quyết định tạo điều kiện thuận lợi, chỉ định thầu rút gọn để CDC Hải Dương hoàn thiện hồ sơ thầu, ký hợp đồng và thanh toán 147,8 tỷ đồng cho công ty Việt Á trái quy định.

Quá trình Phạm Mạnh Cường hỗ trợ, tạo điều kiện hợp thức chỉ định thầu, thanh toán tiền cho công ty Việt Á trái pháp luật nêu trên đã được Phạm Duy Tuyến (giám đốc CDC Hải Dương) đưa tiền 6 lần (với 7 tỷ đồng).

Riêng Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc CDC Hải Dương) là người trực tiếp làm việc với Việt Á đã được đưa số tiền 27 tỷ đồng do thủ quỹ của Việt Á là Hồ Thị Thanh Thảo chuyển.

Tuy không "või vĩnh" đưa tiền, nhưng Phạm Xuân Thăng đã nhận cảm ơn của Việt Á thông qua Phạm Duy Tuyến số tiền 600 triệu đồng và 50 nghìn USD (tương đương 1,14 tỷ đồng) và nhận 100 nghìn USD (hơn 2,3 tỷ đồng) từ Pham Quốc Việt.

Trong khi đó, Phạm Duy Tuyến tiếp tục đưa Phạm Mạnh Cường 7 tỷ đồng; đưa Nguyễn Mạnh Cường (cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương) 300 triệu đồng; đưa một số lãnh đạo, cán bộ CDC Hải Dương 1,82 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 16,1 tỷ đồng, Phạm Duy Tuyến dùng để sử dụng cá nhân.