Tài chính - Ngân hàng

Tò mò danh tính vị Chủ tịch vừa bị phạt vì bán chui cổ phiếu  

Chủ tịch DRH Holding đã bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 13/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với ông Phan Tấn Đạt (Địa chỉ: Tháp T2, Estella Heights, An Phú, quận 2, TP.HCM).

Ông Phan Tấn Đạt hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP DRH Holding (mã chứng khoán: DRH).

Cụ thể, Quyết định số 441/QĐ-XPVPHC ghi rõ, ông Phan Tấn Đạt đã bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/7/2021.

Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holding trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

CTCP DRH Holdings được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng, hoạt động trong các ngành chủ lực Bất động sản - Đầu tư tài chính.

Tháng 4/2007, DRH Holdings đã tăng vốn điều lệ lần thứ 2 lên 80 tỷ đồng. Ngày 26/7/2010, cổ phiếu của DRH Holdings chính thức được niêm yết trên sàn HoSE.

Năm 2018, DRH Holdings tăng vốn điều lệ lên 609.9 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu và cổ phiếu ưu đãi (ESOP) cho cán bộ, nhân viên. Đến cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu của DRH Holdings đạt mức 771 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DRH đã có 2 phiên giảm giá liên tiếp. Chốt phiên 13/7, cổ phiếu này ở mức giá 8.650 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, DRH đã giảm khoảng 19,1% thị giá.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2021, CTCP DRH Holding đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 6,3 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí đi vay trong kỳ chiếm gần 5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của CTCP DRH Holding ở mức hơn 2.526 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm trên, tổng nợ phải trả của CTCP DRH Holding tăng 1,2% lên hơn 1.668 tỷ đồng, chủ yếu là khoản nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ ở mức 857 tỷ đồng, chỉ bằng phân nửa tổng nợ phải trả.

Trước đó, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt cá nhân, trong đó có bà Thảo - em gái bầu Đức. 

Cụ thể, bà Đoàn Thị Nguyên Thảo - em gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã tiến hành mua 46.000 cổ phiếu HNG từ ngày 09 - 25/03/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Vì vậy, bà Thảo bị phạt hành chính tổng cộng 30 triệu đồng. Được biết trong thời gian trên, cổ phiếu HNG giao dịch trung bình quanh mốc 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc của công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) bị phạt tiền 45 triệu đồng, do đã có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Một trường hợp khác là ông Phan Ngọc Hồng (phường Vạn Thanh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị phạt tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Diệu Minh (Tổng hợp theo VTC News/Tuổi Trẻ thủ đô)