Thế giới

Tình thế của nhân viên sứ quán Mỹ tại quốc gia Bắc Phi đang chìm trong xung đột đẫm máu

Tình hình trên thực địa ở Sudan tính đến ngày 19/4 vẫn đang cực kỳ bất ổn, đặt ra rủi ro đối với các nhân viên ngoại giao Mỹ ở quốc gia Bắc Phi.

Xe quân sự ở thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 15/4/2023.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề châu Phi Molly Phee nói với các nghị sĩ rằng, Bộ Ngoại giao sẽ rút các nhân viên đại sứ quán nếu có thể. Nhưng lý do chưa thể làm điều này là vì chiến sự vẫn đang diễn ra và sân bay ở thủ đô Khartoum hiện vẫn đang đóng cửa do bị hư hại một phần. Bà Phee nói sơ tán hiện chưa phải là lựa chọn khả dĩ.

Bà Phee, cùng với các quan chức từ Cục Lãnh sự, Cơ quan An ninh Ngoại giao và Cơ quan Quản lý, hôm 19/4 đã thông báo với Quốc hội về tình hình khủng hoảng ở Sudan.

Theo nguồn tin của CNN, giới chức ngoại giao Mỹ nói đang phối hợp với Bộ Quốc phòng để lên kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao Mỹ rời Sudan.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói Bộ Ngoại giao đã liên lạc với quan chức Lầu Năm Góc ở Djibouti - quốc gia Đông Phi cách thủ đô của Sudan khoảng 1.600km là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự. Giới chức Mỹ hiện đang tính tới các phương án sơ tán tốt nhất với sự hỗ trợ của quân đội.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa thể đưa tất cả nhân viên ngoại giao ở Sudan tập hợp về một địa điểm duy nhất do xung đột quân sự diễn ra phức tạp. Các nhân viên ngoại giao Mỹ được yêu cầu trú ẩn ngay tại chỗ.

bà Phee nói lễ hội ăn chay Eid al-Fitr của người Hồi giáo, diễn ra ngày 20 và 21/4, có thể là cơ hội tốt để quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ngừng bắn. Nếu điều đó xảy ra, Mỹ có cơ hội sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Sudan.

Hôm 18/4, đại sứ quán Mỹ ở Khartoum khuyến cáo công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ và chính phủ chưa có kế hoạch hỗ trợ công dân sơ tán do tình hình bất ổn ở thủ đô Sudan.

Quan chức Mỹ giấu tên nói trên CNN rằng, hiện có khoảng 16.000 người Mỹ ở Sudan, chủ yếu là người mang hai quốc tịch. Khoảng 500 đã liên hệ với đại sứ quán Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra và khoảng 50 trong số này cần tới sự giúp đỡ.

Phil Ventura, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khẳng định "cơ quan đang thông qua Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Phi để giám sát tình hình ở Sudan và lên kế hoạch cần thiết".

"Quân đội Mỹ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, chúng tôi chưa thể tiết lộ rằng có mở chiến dịch sơ tán ở Sudan hay không", phát ngôn viên Ventura nói. "Ở Sudan, ưu tiên của Lầu Năm Góc là đảm bảo an ninh cho đại sứ quán của Mỹ".

Đăng Nguyễn - CNN