Sự kiện

Tình hình triều cường những ngày tiếp theo ở TP.HCM: Không mấy khả quan

Những ngày vừa qua, người dân TP.HCM phải sống chung với nước do hiện tượng triều cường dâng cao tại nhiều con sông trên ĐBSCL gây ngập lụt nghiêm trọng. Các chuyên gia dự đoán trong các ngày tiếp theo tình hình này sẽ không khả quan hơn.

 Nhiều người dân chọn cách đi sát vào dải phân cách để tránh ngập nước (Ảnh: Quỳnh Trần).

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vào ngày 8/10, mực nước đã lên đến 1m60, vượt 10 cm so với ngưỡng báo động 3 và con số ấy sẽ tiếp tục tăng trong các ngày tiếp theo. Dự kiến vào ngày 9 đến 11/10, mực nước tối đa có thể lên đến 1m65 thậm chí cao hơn. Nước dâng cao khiến nhiều vùng trũng thấp bị ngập lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống cũng như công việc kinh doanh của người dân.

Ông cũng cho biết thời gian triều cường xảy ra cũng sẽ thay đổi. Vào ngày 9/10 nước lũ bắt đầu dâng lên từ lúc 4h30 sáng, dự kiến vào ngày 10/10 triều cường sẽ dâng muộn hơn 1 tiếng, tức là vào khoảng 5h30, và tiếp tục sẽ có một đợt triều cường khác vào 16h30 cùng ngày.

Thời gian xảy ra triều cường sẽ rơi vào thời điểm người dân bắt đầu đi làm vào buổi sáng và buổi chiều sẽ là giờ tan tầm. Vào 2 khung giờ này lượng xe đổ ra đường rất đông, đặc biệt người dân sẽ chọn những con đường khô ráo để tránh ngập khiến tình hình giao thông trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện tượng triều cường sẽ còn diễn ra đến cuối năm vào những ngày rằm và cuối tháng âm lịch với mức độ nghiêm trọng tương tự trên mức báo động 3.

Các tuyến hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) đều bị ngập nước do triều cường (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Theo báo Tài Nguyên và Môi Trường, để chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt triều cường của đợt triều này, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu: UBND các quận - huyện, nhất là các quận: 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân và các huyện: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Đồng thời, chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chỉ đạo lực lượng Quản lý đê nhân dân tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp.

Ngoài ra, sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bao gồm Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP tiền hành chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để có thể kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm.

Phía Công an thành phố cũng hỗ trợ bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng tại các khu vực chịu ảnh hưởng của triều cường. Đồng thời, tại các khu vực này sẽ tăng cường công tác điều phối, hướng dẫn nhằm đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường thành phố.

(Tổng hợp)