Thế giới

Tình báo Ukraine nói Nga sản xuất “hàng tá” tên lửa Kalibr mỗi tháng

Trong khi Nga đẩy mạnh sản xuất các loại tên lửa với sức mạnh hủy diệt, Ukraine cũng tăng tốc sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công và trinh sát.

Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang tăng sản lượng tên lửa hành trình Kalibr lên “hàng tá” chiếc mỗi tháng.

“Có hàng tá Kalibr được sản xuất. Đối với các loại vũ khí khác - ví dụ như Kinzhal hay Iskander - số lượng thấp hơn nhiều, chỉ một số ít”, Đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Andriy Yusov được hang hãng thông tấn nhà nước Ukrinform dẫn lời cho biết hồi cuối tháng 7.

Đối với tên lửa Iskander, Nga đã thiết lập sản xuất và đang cố gắng tăng tốc cho ra lò những quả tên lửa với sức mạnh hủy diệt này, ông Yusov cho biết thêm.

“Nhưng… trên thực tế, mọi thứ đang được sản xuất hiện nay đều được Nga tung ra ngay lập tức ở Ukraine, chỉ sau những khoảng dừng nhất định, cần thiết để tích lũy và chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo”, vị quan chức tình báo Ukraine cho biết.

Theo vị này, mặc dù Nga đang định vị bản thân là một quốc gia muốn dẫn đầu thị trường vũ khí và các thương vụ vũ khí, nhưng triển vọng kinh doanh trong lĩnh vực này của họ sẽ không mấy lạc quan, đặc biệt là sau những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (được gọi là drone hoặc UAV) vào thủ đô Moscow gần đây – điều có thể làm dấy lên hoài nghi về khả năng phòng thủ của các hệ thống của chính họ.

Một tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ một tàu khu trục của Hải quân Nga trong cuộc tập trận quân sự năm 2019. Ảnh RFE/RL

Trong một diễn biến khác, tờ Euromaidan hôm 2/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết nước này cũng đang đẩy mạnh sản xuất UAV trong nước, với việc Bộ Quốc phòng Ukraine đã bàn giao mẫu máy bay không người lái FPV kamikaze (sát thủ cảm tử) thứ 10 để các lực lượng vũ trang Ukraine đưa vào sử dụng.

Mẫu UAV mới nhất có “thông số kỹ thuật thuyết phục” và quy mô sản xuất mới, ông Reznikov nói, bổ sung thêm rằng, trong vòng 15 tháng qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đưa vào sử dụng hơn 30 mẫu UAV các loại, từ UAV trinh sát và tấn công cho đến các loại đạn dược lảng vảng.

Theo ông Reznikov, Kiev hiện đang sử dụng các bộ phận nước ngoài để lắp ráp UAV, nhưng có kế hoạch sớm sản xuất các bộ phận này ở Ukraine.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết chính phủ Ukraine đã phân bổ gần 1,1 tỷ USD trong năm nay để sản xuất UAV. Chính quyền ở Kiev đã dỡ bỏ các rào cản hải quan đối với việc nhập khẩu các bộ phận UAV vào Ukraine, tăng tỉ lệ lợi nhuận cho các nhà sản xuất trong nước lên 25%, và đưa ra quyết định được cho là “thúc đẩy sản xuất hàng loạt đạn dược cho UAV”.

Theo ông Shmyhal, hơn 40 công ty Ukraine tham gia sản xuất UAV hiện đã ký hợp đồng với chính phủ và “việc sản xuất UAV đã tăng gấp 10 lần”.

Những họ tên lửa nổi tiếng của Nga:

Tên lửa Kalibr là một họ tên lửa hành trình của Nga được biết đến với tính linh hoạt và khả năng tầm xa. Chúng được thiết kế để phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu ngầm, tàu nổi và máy bay.

Hệ thống tên lửa này đã thu hút sự chú ý của quốc tế trong quá trình triển khai thành công trong cuộc xung đột ở Syria khi các tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu ở quốc gia Trung Đông.

Có tầm bắn khoảng 1.500-2.500 km, tên lửa Kalibr được biết đến với độ chính xác và khả năng mang các loại đầu đạn khác nhau, khiến nó trở thành trụ cột trong khả năng tấn công mặt đất của Hải quân Nga.

Tên lửa Kinzhal, còn được gọi là Kh-47M2, là tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không do Nga phát triển, tầm bắn 1.500-2.000 km.

Kinzhal được thiết kế để khai hỏa từ máy bay chiến đấu MiG-31K và có thể di chuyển với tốc độ siêu vượt âm Mach 10 (12.250km/h) khi mang đầu đạn nặng 480 kg, khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện có.

Tốc độ cao và khả năng cơ động của tên lửa Kinzhal giúp nó tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao. Việc triển khai loại tên lửa siêu vượt âm này đã bổ sung một khía cạnh mới cho khả năng răn đe chiến lược và phản ứng nhanh của Nga.

Một phi công kiểm tra tiêm kích MiG-31K của không quân Nga mang tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal, ngày 19/2/2022. Ảnh: Arab News

Tên lửa Iskander là một họ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, sử dụng nhiên liệu rắn do Nga phát triển và triển khai. Những tên lửa này có tính cơ động cao và có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả bệ phóng vận chuyển lắp dựng (TEL).

Iskander được biết đến với khả năng mang các loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Chúng có tầm bắn lên tới 500 km và khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Việc Nga triển khai tên lửa Iskander đã gây lo ngại cho các nước láng giềng do khả năng nhắm mục tiêu vào các địa điểm cụ thể với độ chính xác cao, khiến chúng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược răn đe khu vực của Nga.

Minh Đức (Theo Al Arabiya, TASS, Euromaidan)