An ninh - Hình sự

Tin vui về thống kê tội phạm trên hành trình Huế hướng đến một nơi hạnh phúc

Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội ở Thừa Thiên-Huế xảy ra 741 vụ, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 138 vụ. Đó là một tin vui về tình hình an ninh trật tự trên hành trình Huế hướng đến thành phố hạnh phúc.

“Chúng tôi cần sự đồng lòng của nhân dân, trí thức, cộng đồng, doanh nghiệp và lãnh đạo để cùng xây dựng tỉnh trở thành thành phố hạnh phúc”, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế từng nói lên kỳ vọng của chính quyền tỉnh mình tại cuộc hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào cuối tháng 10/2019 mới đây.

Huế đang hướng đến xây dựng thành phố hạnh phúc. (Ảnh: Văn Đình Huy)

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh, “quê hương của hạnh phúc” – đó là nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; thu hút khách về “quê hương” lôi cuốn du khách trên thế giới “về quê” để tìm lại hạnh phúc, đạt trải nghiệm đích thực, khó quên.

Trên hết, đó phải là nơi an toàn với tình hình an ninh trật tự ổn định, bình yên. Và sáng nay (14/11), tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, con số thống kê về số vụ phạm tội liên quan đến trật tự xã hội giảm 138 vụ so với cùng kỳ năm ngoái của Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã khiến người dân càng đặt nhiều hi vọng trên chặng đường hướng đến một thành phố hạnh phúc, bình yên.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn báo cáo tại phiên họp sáng nay (14/11). (Ảnh: Thái Sơn)

Tại phiên họp, Đại tá Đặng Ngọc Sơn thông tin, liên quan đến tội phạm, ổ nhóm “tín dụng đen”, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triệt xoá 47 nhóm/339 đối tượng, trong đó triệt xoá 5 nhóm/33 đối tượng.

Chuyên án “819V”, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt 5 đối tượng, khởi tố 3 tội danh: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trộm cắp tài sản; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Về tội phạm ma túy, vị Phó Giám đốc Công an tỉnh này cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn chỉ đạo công an các cấp thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát, không để tội phạm và tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma tuý tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá các đường dây vận chuyển ma tuý từ ngoài vào địa bàn tiêu thụ; triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp và các hành vi vi phạm pháp luật do các đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp gây ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trong một vụ án triệt phá ổ nhóm sử dụng chất ma túy trong quán bar. 

80 vụ/112 đối tượng liên quan đến ma túy đã bị công an phát hiện, xử lý hình sự, thu giữ 16,374g heroin, 14,35kg ma tuý tổng hợp, 345,211g cần sa. Đặc biệt phá 3 chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý, bắt 9 đối tượng, thu giữ 45.962 viên ma tuý tổng hợp, 2,1kg ma tuý tổng hợp.

Song song đó là triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các hoạt động dịch vụ nhạy cảm. Theo đó, đã triệt xoá 8 điểm/139 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma tuý trong quán bar, karaoke.

Một số hình ảnh trong một cuộc truy quét tội phạm ma túy trong một quán bar trên địa bàn TP.Huế.

Số liệu của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng cho thấy, 7 vụ/26 đối tượng liên quan tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đã được cơ quan công an phát hiện, xử lý hình sự.

Vụ án Doanh nghiệp Tuyết Liêm mua bán hóa đơn trái phép bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phanh phui mới đây.

Bên cạnh đó, lực lượng của Công an tỉnh cũng triển khai mạnh các biện pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Theo đó, phát hiện, xử lý hình sự 7 vụ/12 đối tượng. Trong số đó có 4 vụ/9 đối tượng sử dụng mạng internet cá độ bóng đá; 2 vụ/2 đối tượng sử dụng mạng viễn thông và mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ/1 đối tượng sử dụng phần mềm kế toán để sửa chữa chứng từ nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Trong điều tra, xử lý án, bắt giữ 863 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 22 tỉ đồng, kết luận án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 94%. Do triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu (giảm 15,7% so với cùng kỳ 2018); không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chia sẻ tại phiên họp.