Sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nổi bật nhất ngày hôm nay 20/5

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nổi bật nhất ngày hôm nay 20/5 được cập nhật liên tục và chi tiết nhất trên Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đề nghị chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1/7

Sáng 20/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc và dự kiến làm việc trong 19 ngày (không kể ngày nghỉ). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch covid-19, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20- 29/5. Đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8-18/6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Thủ tướng đề nghị Quốc hội xem xét loạt cơ chế đặc thù trong tình hình mới.

Theo Thủ tướng, so với cuối năm 2019 tình hình có sự thay đổi rất lớn, khó khăn hơn nhiều do tác động bởi Covid-19. Do đó, ông đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, lương hưu từ 1/7/2020 để "cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng Covid-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách".

Xem chi tiết: - Hôm nay 20/5, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, trực tuyến từ Nhà Quốc hội tới 63 đoàn

- Dịch covid-19: Biến động chưa từng có, Việt Nam tăng tốc thực hiện "mục tiêu kép"

Hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên, đường kính lớn ở Thanh Hóa bị "lâm tặc" chặt hạ

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật cho thấy, thời gian gần đây, hàng loạt cây gỗ có đường kính lớn (30 – 60cm), khoảng 20 – 30 năm tuổi, tại những cánh rừng tự nhiên thuộc khu vực giáp gianh huyện Thường Xuân và Như Xuân (Thanh Hóa) đã bị "lâm tặc" chặt hạ không thương tiếc.

Sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh do PV cung cấp, ông Lê Quốc Việt - Phó chi cục Trưởng chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ thành lập ngay một đoàn kiểm tra, trực tiếp lên hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc. Lãnh đạo chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cũng đề nghị PV phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh và hỗ trợ dẫn đường cho đoàn.

Xem chi tiết: Hàng loạt cây gỗ rừng tự nhiên, đường kính lớn ở Thanh Hóa bị "lâm tặc" chặt hạ

Người đàn ông 62 tuổi đi xe máy buông cả 2 tay bị phạt 8,25 triệu đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một ông già 62 tuổi số tiền 8,25 triệu đồng vì vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Không những vậy, người này còn buông cả hai tay khi điều khiển xe trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người dân bức xúc trước hành vi vi phạm giao thông của người đàn ông trên.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành rà soát và triệu tập người điều khiển xe trong clip nói trên là Đ.B.C lên làm việc.

Xem chi tiết: Người đàn ông 62 tuổi đi xe máy buông cả 2 tay bị phạt 8,25 triệu đồng

Học sinh cần tiêu chí nào để được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập Hà Nội?

Ngày 19/5, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản 152/SGDĐT-QLT gửi trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội diễn ra vào ngày 17/7/2020 và 18/7/2020 với 3 bài thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Trong đó, bài thi ngữ văn và toán thi theo hình thức tự luận, bài thi ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Nếu học sinh có nguyện vọng dự thi vào lớp 10 chuyên, ngoài việc dự thi các môn nói trên thì phải dự thi thêm các bài thi môn chuyên vào chiều 18/7/2020 và sáng ngày 19/7/2020. Nếu học sinh có nguyện vọng dự thi vào lớp 10 chương trình song bằng thì phải dự thi thêm các bài thi theo chuẩn CAIE vào ngày 20/7/2020 và nếu đạt điều kiện sẽ dự phỏng vấn vào ngày 1/8/2020.

Xem chi tiết: - Học sinh cần tiêu chí nào để được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập Hà Nội?

Học bạ đẹp như mơ, chỉ có 3 điểm 9 mới đủ điều kiện sơ tuyển vào lớp 6 trường Amsterdam

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các trường hợp được tuyển thẳng

Cận cảnh công nhân cắt nóc tầng 18 toà nhà 8B Lê Trực

Sáng 20/5, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận mặt bằng, tháo dỡ theo phương án đã tiến hành cưỡng chế nóc tầng 18 của toà nhà 8B Lê Trực xây dựng sai phép tại phường Điên Biên, quận Ba Đình (Hà Nội).

Giám sát thi công là Công ty tư vấn xây dựng VNT Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội (Sở Xây dựng) phụ trách khảo sát hiện trạng các công trình liền kề, thiết lập hệ thống quan trắc khu vực cưỡng chế.

Xem chi tiết: Cận cảnh công nhân cắt nóc tầng 18 toà nhà 8B Lê Trực

Hoàng Mai (tổng hợp)