Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bắt 8 người trong vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài

Tin nóng thời sự xã hội ngày 4/11: Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bắt 8 người trong vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài; Đề nghị công an điều tra kẻ tung tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container ở Anh; GS.Phùng Hồ Hải khẩn thiết đề nghị Phó Thủ tướng xem xét lại thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán.

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ (nhiệm kỳ 2011-2016), do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác; Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, ngày 19/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: Với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2016), đồng chí Vũ Văn Ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn.

Xem thêm: Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Đã bắt 8 người trong vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái luật

Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết, đơn vị tiến hành khởi tố vụ án. Cho đến ngày hôm qua (3/11), cơ quan chức năng địa phương đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây này và sẽ xử lý nghiêm, xử đúng người đúng tội, theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 30/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Đến chiều 1/11, Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng, bắt khẩn cấp 1 đối tượng khác và triệu tập, lấy lời khai một số đối tượng liên quan về hành vi tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.

Bên hành lang Quốc hội sáng nay (4/11), Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cho biết, ưu tiên số một hiện nay phải nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người chết tại Anh.

Xem thêm: Giám đốc Công an Nghệ An: Đã bắt 8 người trong vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái luật

Đề nghị công an điều tra kẻ tung tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container ở Anh

Sáng 4/11, ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đã đề nghị Công an huyện này xác minh người đăng tải thông tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container ở Anh khiến nhiều gia đình có con, em đang mất liên lạc ở Anh bức xúc.

“Ở huyện này không có trường hợp nào như thông tin trên mạng xã hội đang chia sẻ về việc thoát nạn ở Anh nhờ lấy 900 triệu đồng đi đánh lô đề. Đây là thông tin bịa đặt, khiến các gia đình đang mất liên lạc với con mình rất bức xúc”, ông Truyền khẳng định.

Xem thêm: Đề nghị công an điều tra kẻ tung tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container ở Anh

GS.Phùng Hồ Hải khẩn thiết đề nghị Phó Thủ tướng xem xét lại thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán

Mới đây, GS. Phùng Hồ Hải công khai bức thư khẩn thiết đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét lại việc thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán và nhiều môn học trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Ông Hải thẳng thắn đặt vấn đề: “Mô hình thi trắc nghiệm một trăm phần trăm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với môn Toán và một số môn khác là sai lầm, hết sức sai lầm và có hại lớn đối với sự nghiệp chấn hưng giáo dục”.

Trong thư, GS. Phùng Hồ Hải đưa ra những khó khăn đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài và rất kỹ lưỡng trong việc tổ chức thi trắc nghiệm đối với một kỳ thi trên diện rộng.

Vấn đề là sai ở xuất phát điểm, khi mà mô hình này được áp dụng cho một kỳ thi mà tỷ lệ đỗ bị khống chế lên đến hơn 90%, đồng thời, kết quả đó lại được sử dụng để tuyển sinh vào đại học. Một kỳ thi mà gần như tất cả đều đỗ thì việc tổ chức là hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơn nữa, với một kỳ thi như vậy, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc là điều không thể thực hiện được.

“Việc dùng biện pháp trắc nghiệm để tránh quay cóp chỉ khiến cho người ta quay cóp một cách công khai, trắng trợn hơn mà thôi”, ông viết.

Xem thêm: GS.Phùng Hồ Hải khẩn thiết đề nghị Phó Thủ tướng xem xét lại thi trắc nghiệm hoàn toàn môn Toán

Bá Di