Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Diễn biến mới vụ xe khách tông 5 người thương vong ở Gia Lai, công bố danh tính cán bộ có liên quan đến gian lận thi cử

Tin nóng thời sự xã hội ngày 3/8: Diễn biến mới nhất vụ xe khách tông 5 người thương vong ở Gia Lai, công bố danh tính cán bộ có liên quan đến gian lận thi cử, nước lũ cuốn trôi 17 người dân ở Thanh Hóa, Việt Nam nêu thêm các hành động vi phạm chủ quyền ở Biển Đông tại EAS, Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội

Xe khách tông 5 người thương vong ở Gia Lai

Vào lúc 6h15 sáng 3/8, xe khách giường nằm mang BKS19B -00918 do tài xế là Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, ngụ tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đăk Lăk. Khi đến Km1633+100 (đoạn thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào ven đường khu vực trước Chợ Chư Sê. 

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người thương vong.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 2 người bị thương. Sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thì tiếp tục có 1 nạn nhân tử vong.

Một cán bộ Công an huyện Chư Sê cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan công an đã kiểm tra tài xế điều khiển xe khách. Kết quả cho thấy, tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do trời mưa khiến phương tiện mất lái và lao vào  đám đông tụ tập mua bán ở chợ ven đường.

Xem thêm: Vụ xe khách tông 5 người thương vong ở Gia Lai: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ vụ tai nạn

Công bố danh tính cán bộ có liên quan đến gian lận thi cử

Mới đây, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã thông tin về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan tới vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Theo đó, 5 đảng viên thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 lần đầu tiên “lộ diện”.

Ngay sau khi những cái tên cán bộ có chức sắc được Tỉnh ủy Hòa Bình công khai, nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao đến thời điểm này, 2 tỉnh còn lại dính bê bối gian lận thi cử là Sơn La và Hà Giang đến thời điểm này vẫn chưa có một động thái chính thức nào. Hơn nữa, Hà Giang lại là tỉnh bị phát hiện sai phạm đầu tiên?

Xem thêm: Gian lận thi cử: Hòa Bình “mạnh dạn” công bố, Sơn La, Hà Giang sao “lặng thinh”?

Bão số 3 tàn phá Thanh Hóa, cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người dân

Tình trạng mưa lớn trên địa bàn xã Na Mèo kéo dài từ ngày 2/8 đến sáng 3/8 khiến nước sông Luồng và suối Son dâng cao. Dòng nước chảy xiết cô lập 5 bản của xã bao gồm: Bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná.

Lũ cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người dân ở xã Na Mèo.

Khoảng 5h sáng 3/8, lũ ập qua bản Xa Ná, làm đổ sập 20 ngôi nhà, cuốn trôi 17 người dân. Hiện cơ quan chức năng địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và người dân đã xác định được vị trí của 4 người mất tích. Lực lượng tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân còn lại.

Do nước sông lớn, chảy xiết nên lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân. Hệ thống thông tin liên lạc với các bản kể trên cũng bị gián đoạn.

Xem thêm: 17 người bị nước lũ cuốn mất tích tại Thanh Hóa

Việt Nam nêu thêm các hành động vi phạm chủ quyền ở Biển Đông tại EAS

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị  Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các Hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ thêm về các hoạt động đơn phương vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển, khẳng định lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Xem thêm: Việt Nam nêu thêm các hành động vi phạm chủ quyền ở Biển Đông tại EAS

Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội

Mới đây, sở GTVT Hà Nội đã có văn bản báo cáo dự toán đề án thu phí phương tiện cơ giới và một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào. Trong đó, sở GTVT Hà Nội đã xây dựng phương án thu phí phương tiện cơ giới, chủ yếu là ô tô vào một số khu vực nội đô.

Xoay quanh đề án thu phí phương tiện vào nội đô Hà Nội còn rất nhiều ý kiến trái chiều, để rộng đường dư luận PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ các chuyên gia giao thông. 

TS. Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản GTVT, người có hơn 30 năm nghiên cứu về giao thông đô thị Hà Nội cho rằng việc thu phí nội đô ở Hà Nội và TP.HCM hơi sớm. 

Xem thêm: Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội: "5 năm nữa mới nên tính đến, bây giờ làm là sớm"

Bá Di (Tổng hợp)