Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Kiến nghị xử lý nghiêm nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; Vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba

Tin nóng thời sự xã hội ngày 29/8: Kiến nghị xử lý nghiêm nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; Vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba; Đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ; Bão số 4 diễn biến phức tạp.

Kiến nghị xử lý nghiêm nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân

Cơ quan điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957), cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai giai đoạn 2011-2016, cùng các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM cho doanh nghiệp.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân.

Các bị can trong vụ án này gồm ông Tín, Đào Anh Kiệt (SN 1957), cựu Giám đốc sở TN&MT TP.HCM, Trương Văn Út, SN 1970, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, sở TN&MT TP.HCM, Lê Văn Thanh (SN 1962), cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Nguyễn Thanh Chương (SN 1974), cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TP.HCM.

Cả 5 bị can cùng bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Xem thêm: Bộ Công an kiến nghị xử lý nghiêm nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân

Vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba

Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả nắm tình hình việc quảng cáo các dự án của công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn mà cơ quan này đã gửi cho Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh.

Báo cáo do Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định, từ năm 2016 đến tháng 7/2019, công ty Alibaba đã quảng bá trên website doanh nghiệp này về 29 dự án khu dân cư tại địa phương. Danh sách dự án trải rộng trên các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Trong đó, 27 dự án tại huyện Long Thành có 21 dự án tại xã Long Phước, 1 dự án tại xã Phước Thái, 3 dự án tại xã Phước Bình, 1 dự án tại xã An Phước và 1 dự án tại xã Bàu Cạn. Còn huyện Xuân Lộc và huyện Nhơn Trạch đều có mỗi nơi 1 dự án.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai.

Xem thêm: Công an tỉnh Đồng Nai vạch trần dấu hiệu lừa đảo khách hàng của Địa ốc Alibaba

Đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ

Ngày 28/8, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm vừa gửi tờ trình lên UBND TP.HCM về việc cho thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Xây dựng Sài Gòn đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Qua rà soát các quy định, Sở Nội vụ TP nhận thấy tại điểm c, khoản 1, điều 40 nghị định số 97/2015/NĐ-CP có nêu: “Người quản lý doanh nghiệp được từ chức một trong các trường hợp sau: …có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân”.

Vì vậy, Sở Nội vụ gửi dự thảo Quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với ông Đoàn Ngọc Hải trình Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Xem thêm: Chính thức đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ

Công an Hà Nội chính thức thông tin về đám cháy lớn công ty Rạng Đông

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP.Hà Nội cho biết: "Với một hiện trường cháy lớn và sập đổ các phụ kiện, vật liệu có thể cháy được vẫn nằm trong khu vực sập đổ. Nếu đủ điều kiện về không khí thì có thể vẫn cháy, còn khả năng bùng phát cháy lớn để gây cháy lan là không có.

Sáng nay, chúng tôi duy trì 3 mũi chữa cháy đến thời điểm hiện tại, làm sao đảm bảo yêu cầu dập tắt các sự cố cháy nhỏ ở bên trong.

Công tác PCCC sẽ được đánh giá sau khi có sự kiểm tra lại việc chấp hành các quy định PCCC của cơ sở".

Xem thêm:Cháy lớn tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông ở Hà Nội: Đêm không ngủ của các chiến sĩ PCCC

Bão số 4 chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung

Vào thời điểm 4h sáng nay 29/8, bão số 4 Podul đã trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 480km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị, hiện có khoảng 2.300 tàu thuyền với hơn 7.000 thuyền viên đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão số 4.

Tuy nhiên, vẫn còn 9 chiếc tàu với 102 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa thể liên lạc được khiến nhiều người lo lắng.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Nghệ An, đến chiều tối 28/8, số tàu thuyền neo đậu tại bến an toàn là 2.155 chiếc; số tàu đang hoạt động trên các vùng biển là 1.355 chiếc của các địa phương: TX.Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP.Vinh và TX.Cửa Lò.

Xem thêm: Tin bão số 4: Trưa mai 30/8, bão Podul đổ bộ vào Thanh Hoá đến Quảng Bình

Bá Di (Tổng hợp)