Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19; Kỷ luật một số cán bộ sai phạm trong khu cách ly

Tin nóng thời sự xã hội ngày 28/4: Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19; Kỷ luật một số cán bộ sai phạm trong khu cách ly; Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện sau giãn cách xã hội; Bộ Lao động đưa ra lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu.

Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19

Chiều nay, 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi 12 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tại các vùng có nguy cơ cao được công bố tại cuộc họp trước đều không có ca lây nhiễm mới. Với 270 ca nhiễm COVID-19 trong 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Chúng ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đúng đắn, chi phí thấp được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Đến giờ phút này, có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19. Do đó, cuộc họp hôm nay sẽ tiếp tục bàn về việc tháo gỡ, nới lỏng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh để giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng. Cuộc họp cũng sẽ tập trung thảo luận về một số biện pháp trong trạng thái “bình thường mới”…

Xem thêm: Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19

Kỷ luật một số cán bộ liên quan sai phạm trong khu cách ly

Cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã họp, đề nghị có hình thức kỷ luật đối với nhóm cán bộ để xảy ra sai phạm trong khu cách ly tập trung đóng tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ nhiệm hậu cần, bị đề nghị hình thức kỷ luật cho xuất ngũ.

Trung tá Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban quân y, bị đề nghị kỷ luật với hình cảnh cáo. Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cũng nhận hình thức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Như tin đã đưa, trước đó, vào chiều 23/3, chuyến bay VN780 MEL-VCA từ Australia về Việt Nam đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, các hành khách trên chuyến bay này đều được kiểm tra y tế, theo dõi sức khỏe. Quân khu 9 đã bố trí đưa 231/247 hành khách trên chuyến bay này đến khu cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long. 

Sau đó đơn tố cáo của người dân về những việc làm có dấu hiệu sai phạm tại khu cách ly này. Nhiều nội dung được phản ánh như: Tổ chức nhậu nhẹt, làm thông báo yêu cầu người bị cách ly hỗ trợ tiền,…

Ngay sau đó, Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh và Trung tá Đặng Văn Ngoan bị đình chỉ công tác để làm rõ thông tin tố cáo.

Xem thêm: Đề nghị kỷ luật một số cán bộ ở Vĩnh Long liên quan sai phạm trong khu cách ly

Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện sau giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã có báo cáo về chất lượng không khí từ ngày 20/4 đến 26/4 năm 2020.

Theo đó, từ ngày 20/4 đến 26/4 việc thực hiện giãn cách xã hội đã được nới lỏng ở nhiều tỉnh, thành phố, tuy nhiên chất lượng không khí tại đa số các đô thị đều duy trì ở mức khá tốt.

Tại thủ đô Hà Nội, chỉ có 1 ngày có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt nhẹ so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, chất lượng không khí ở mức kém. Trong tuần vừa qua, hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, phần lớn các ngày trong tuần đều có mưa nên chất lượng không khí cũng được cải thiện hơn.

Xem thêm: Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện sau giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19

Bộ Lao động đưa ra lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu từ năm sau.

Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021 với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, đối với lao động nam sinh từ tháng 1/1961 đến tháng 9/1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng; lao động nam sinh từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng…

Đối với lao động nữ sinh từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng; lao động nữ sinh từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng….

Xem thêm: Bộ Lao động đưa ra lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Bá Di