Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: TP.HCM chốt ngày thông báo mức thưởng Tết 2020, những uẩn khúc xung quanh vụ 3 học sinh văng ra khỏi xe 16 chỗ

Tin nóng thời sự xã hội ngày 27/11: Chốt ngày thông báo mức thưởng Tết 2020 ở TP.HCM; Những uẩn khúc xung quanh vụ 3 học sinh văng ra khỏi xe 16 chỗ; Xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm về phòng cháy chữa cháy; Bàn về vụ bé gái 11 tuổi tự tử do bố mẹ cãi nhau.

Chốt ngày thông báo mức thưởng Tết 2020 ở TP.HCM

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM đề nghị các doanh nghiệp thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 trước ngày 31/12/2019 để người lao động biết rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết,...), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.

Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp, bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp…

Xem thêm: TP. HCM: Chốt ngày thông báo mức thưởng Tết 2020

Những uẩn khúc xung quanh vụ 3 học sinh văng ra khỏi xe 16 chỗ

Liên quan đến vụ 3 em học sinh văng ra khỏi xe đưa đón, đại diện trường Tiểu học Phan Bội Châu  cho biết, sau giờ học, xe ô tô 16 chỗ mang BKS 51B-079.23 do tài xế Trần Phúc Định điều khiển đưa 16 em lớp 1/6 về nhà với sự giám sát của cô giáo chủ nhiệm Trương Thị Loan. Được biết xe chuyên chở học sinh được cô giáo chủ nhiệm làm hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ là công ty vận tải Thiên Tấn Lộc.

Tuy nhiên cô giáo Loan cho biết loại xe trong hợp đồng Transico với trọng tải là 40 chỗ chứ không phải xe 16 chỗ. Phía công ty nêu lý do là xe 40 chỗ bị hư nên nhà xe thay xe 16 chỗ tới đón các em.

Cô giáo cũng khẳng định thời điểm xảy ra sự cố xe chốt bên trong. Nguyên nhân xe bị bung chốt cửa, có thể do học sinh hiếu động, nghịch ngợm.

Công an phường Long Bình, Thanh tra Sở Giao thông tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, phương tiện vẫn còn hạn đăng kiểm. Hiện lực lượng TTGT tiếp tục làm rõ xem xe này có đáp ứng các điều kiện kinh doanh đưa đón học sinh như: phù hiệu, chủ xe, lái xe, xe có thay đổi kết cấu hay không… để có biện pháp xử lý.

Xem thêm: Xác định nguyên nhân cửa xe 16 chỗ bung ra khiến 3 học sinh văng ra ngoài

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Ngày 27/11, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã tiến hành thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân, cần sớm thực hiện việc bố trí, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư, nơi đông người theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai có vi phạm pháp luật về phòng cháy cho đến khi khắc phục hoàn toàn các sai phạm; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng mới đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Bàn về vụ bé gái 11 tuổi tự tử do bố mẹ cãi nhau

Mới đây, sự việc đau lòng xảy ra tại một chung cư thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 26/11, bé gái 11 tuổi nhảy từ tầng 39 xuống đất tử vong vì bố mẹ cãi nhau, nên bé nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng.

Điều này tạo lên nỗi lo ngại về việc nhiều bậc phụ huynh đang mất định hướng trong việc nuôi dạy cũng như nắm bắt tâm lí trẻ em nhất là trong thời buổi xã hội đang ngày càng phát triển.

Trao đổi về vấn đề này PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên - Phó trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng tình trạng rất đáng báo động trong xã hội hiện nay, khi trẻ em phải chứng kiến trực diện việc bố mẹ mình cãi nhau.

Trẻ em không có lỗi, nhưng các em phải chứng kiến tất cả mọi thứ bạo lực, những điều tiêu cực sẽ khiến tâm lí trẻ bị ảnh hưởng nặng nề. Các em phải chịu cú sốc rất lớn đặc biệt là những em đang ở độ tuổi phát triển, những thứ tiêu cực đó sẽ ám ảnh cả đời. Các em sẽ tìm những hướng giải quyết hết sức cực đoan mà chúng ta không lường được, không đoán trước được như sự việc vừa qua.

Xem thêm: Từ vụ bé gái 11 tuổi tự tử do bố mẹ cãi nhau: Việc thiếu tôn trọng cảm xúc của con rất nguy hiểm

Bá Di