Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Thịt lợn đắt ngang ngửa giá thịt bò, Cần làm rõ ý đồ của hiệu trưởng khi để lộ ảnh nóng của hiệu phó

Tin nóng thời sự xã hội ngày 26/11: Lý giải vì sao giá thịt lợn ngang ngửa giá thịt bò; Cần làm rõ ý đồ của hiệu trưởng khi để lộ ảnh nóng của phó hiệu trưởng; Xây sân bay Long Thành 16 tỷ USD không ảnh hưởng nợ công.

Vì sao giá thịt lợn ngang ngửa giá thịt bò?

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng cục Chăn nuôi (bộ NN&PTNT) chỉ ra một loạt các nguyên nhân khiến giá thịt lợn tăng mạnh thời gian gần đây.

Thứ nhất, ở thời điểm tháng 5, 6 là thời điểm dịch tả lợn châu Phi cao điểm, lượng lợn bị tiêu huỷ tương đối nhiều. Lợn mới nuôi thời điểm tháng 5, 6 thì bây giờ xuất chuồng, nên nguồn cung sẽ thấp hơn so với các tháng trước.

Thứ hai, dịp này nhu cầu thịt lợn cũng tăng do đám cưới, công việc gia đình của người dân.

Thêm nữa, các doanh nghiệp cung cấp thịt lợn thông báo giá thịt lợn duy trì chỉ 66.000 – 68.000 đồng/1kg. Còn một số nơi thông báo giá 75.000-76.000 đồng/kg, nhưng giá này không lớn. Vì, một số hộ tư nhân thấy giá cao thì giữ lại tăng giá, hoặc cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

không mua được lợn ở những trang trại lớn thì chấp nhận mua lợn với giá cao.

Ngoài nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung còn có hiện tượng đầu cơ, găm hàng và đẩy giá lên cao, gom hàng bán sang các nước khác nhất là Trung Quốc.

Xem thêm: https://www.nguoiduatin.vn/thit-lon-dat-ngang-thit-bo-vi-dau-nen-noi-a457636.html

Cần làm rõ ý đồ của hiệu trưởng khi để lộ ảnh nóng của phó hiệu trưởng

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, hành động nữ hiệu trưởng phát tán ảnh nóng của thầy hiệu phó là không thể chấp nhận. Từ hành động này, hiệu trưởng sẽ dạy học sinh trung thực ở đâu, dạy học sinh góp ý cho bạn, cho đồng nghiệp như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội) đưa ra quan điểm: “Cô hiệu trưởng, nếu như sử dụng gmail mà thấy ảnh của thầy hiệu phó không được “đẹp mắt” thì nên gặp riêng cá nhân để giải quyết, chứ làm ầm ĩ những chuyện như vậy thì có nên không? Lẽ ra, với đồng nghiệp hiệu trưởng phải gương mẫu, tạo ra văn hóa riêng của nhà trường để thầy hiệu phó khâm phục. Vì vậy, chúng ta cần làm rõ ý đồ của cô hiệu trưởng khi làm ầm ĩ chuyện cá nhân của người khác với mục đích gì? Nếu vì mâu thuẫn cá nhân mà hại đồng nghiệp, sau đó hại đến văn hóa nhà trường, làm gương xấu cho học trò thì có đáng không? Chúng ta cần lên án mạnh  thái độ thiếu văn hóa đó của thầy cô giáo”. 

Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh (Hiệu trưởng hệ thống trường Việt - Mỹ) bày tỏ: “Tôi có đọc qua câu chuyện và cảm nhận được rằng đây là sự đấu đá lẫn nhau giữa các lãnh đạo trong nhà trường.

Theo quan điểm của tôi thì tốt nhất cô hiệu trưởng nên xin ra khỏi ngành. Bởi vì là một hiệu trưởng mà làm như vậy là không nên, khi có hành động vậy thì còn giáo viên nào dám tin tưởng một người lãnh đạo đầy thủ đoạn. Hiệu trưởng sẽ dạy học sinh trung thực ở đâu, dạy học sinh góp ý cho bạn, cho đồng nghiệp như thế nào? Vậy nên, xin đừng bao biện hay giải thích gì thêm, nên tự giác xin ra khỏi ngành để còn chút uy tín cho phụ huynh của trường đó”.

Xem thêm: Vụ phó hiệu trưởng bị tung “ảnh nóng”: Mục đích của nữ hiệu trưởng là gì khi hại đến văn hóa nhà trường?

Xây sân bay Long Thành 16 tỷ USD không ảnh hưởng nợ công

Chính phủ sẽ lựa chọn nhà đầu tư xây sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, trên nguyên tắc sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ làm tác động đến an toàn nợ công, bảo đảm tiến độ Quốc hội đã đề ra.

Giải đáp những băn khoăn của Đại biểu về tính chính xác của tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, Tổng mức đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 94, khái toán là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá năm 2014) trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng khu vực 5.000 ha dự kiến là 14.139 tỷ đồng, tương đương 0,673 tỷ USD).

Xem thêm: Xây sân bay Long Thành 16 tỷ USD: Không ảnh hưởng nợ công

Bá Di (T/h)