Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Giám định cửa kính nghi bị nã đạn của đại gia Cà Mau, Kỷ luật thầy giáo nói lời "thầy tán em được không"

Tin nóng thời sự xã hội ngày 24/12: Giám định kính nghi bị nã đạn của đại gia Cà Mau; Kỷ luật thầy giáo nói lời "thầy tán em được không"; Nhiều học sinh tiểu học bị bệnh quai bị tại Cà Mau; UBND huyện Sóc Sơn kiến nghị "khẩn” vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn.

Giám định kính nghi bị nã đạn của đại gia Cà Mau

Ngày 24/12, lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị đã gỡ cửa kính ngôi biệt thự của ông Trần Văn Khắp  (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) và sẽ gửi cho Phân viện Kỹ thuật hình sự ở TP.HCM để giám định.

Ở khía cạnh khác có liên quan, trước đó, sau khi xác minh thông tin, cơ quan công an cũng đã mời làm việc đối với 3 người nghi đã tham gia bắn chim ở khu vực gần nơi xảy ra vụ việc. Nhưng, họ chưa khai nhận gì...

Trước đó, vào khoảng 12h50 ngày 14/12, anh Trần Văn Lâu (SN 1977 là con của ông Khắp) đang ở trong phòng ngủ một mình ở lầu hai thì bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra. Anh Lâu đi kiểm tra xung quanh phòng thì phát hiện kính trên cánh cửa sổ bị vỡ.

Sau đó, anh Lâu quan sát ra bên ngoài hết các vị trí mà mắt thường nhìn được nhưng không phát hiện thấy người và vật gì. Anh Lâu mới xuống lầu báo cho ông Khắp biết vụ việc và trình báo công an đến lập biên bản.

Xem thêm: Cà Mau: Công an tháo cửa kính nghi bị nã đạn của "đại gia xứ biển" đi giám định

 Kỷ luật thầy giáo nói lời "thầy tán em được không"

Ông Ngô Đắc Dũng - Hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng (TP Huế) cho biết vừa ký quyết định kỷ luật viên chức đối với thầy giáo Nguyễn Thanh H. (SN 1984, trú TP Huế).

Căn cứ vào kết luận của trường về kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Thanh H. và 2 công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xem xét xử lý kỷ luật ông H. và thống nhất ban hành quyết định kỷ luật với thầy giáo này, Hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng đã ra quyết định với thầy giáo nói nữ sinh “hàng to” và bóp má nữ sinh.

Theo đó, nhà trường đã kỷ luật ông Nguyễn Thanh H. (giáo viên Thể dục) bằng hình thức cảnh cáo vì đã vi phạm ứng xử, nghĩa vụ của viên chức và quy định đạo đức nhà giáo.

Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày ký quyết định 21/12.

Xem thêm: Sẽ kỷ luật cảnh cáo thầy giáo có lời nói, hành vi khiếm nhã với nữ sinh lớp 10

Nhiều học sinh tiểu học bị bệnh quai bị tại Cà Mau

Ngày 24/12, tin từ phòng GD&ĐT huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo về việc nhiều học sinh của một trường tiểu học huyện này bị bệnh quai bị và phải nghỉ học.

Theo đó, tính đến ngày 23/12, tại trường tiểu học Nguyễn Văn Hài, xã Khánh Hòa, huyện U Minh có 9 học sinh bị bệnh quai bị. Trong đó, lớp 2A2 có 2 em; lớp 5A1 có 1 em; lớp 1A3 có 6 em bị bệnh.

Trước việc nhiều học sinh của trường mắc bệnh, phòng GD&ĐT huyện U Minh phối hợp cùng cán bộ y tế kiểm tra bệnh cho các em học sinh. Kết luận tất cả 9 em học sinh trên đều bị bệnh quai bị.

Xem thêm: Nhiều học sinh tiểu học bị bệnh quai bị tại Cà Mau

UBND huyện Sóc Sơn kiến nghị "khẩn” vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn.

Sáng 24/12 tại con đường độc đạo dẫn vào cổng chính Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, hàng chục người dân xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (Sóc Sơn) vẫn đang tiếp tục tụ tập để chặn xe, không cho chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Theo người dân tại đây, lý do khiến họ phải chặn xe rác là do Thành phố vẫn chậm trễ trong việc di dời giải phóng mặt bằng và đơn giá đền bù đất cũng như giá đất phải nộp để nhận suất tái định cư đối với những hộ dân trong diện bán kính 500 mét tính từ tường rào bãi rác.

Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực, giảm bớt khó khăn cho nhân dân các xã vùng ảnh hưởng môi trường Khu Liên hợp xử lý chất thải, mới đây UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản kiến nghị gửi tới Thành phố với mong muốn sớm xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Cụ thể, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Thanh tra Thành phố sớm có kết luận giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vượt hạn mức 400 m².

Đề nghị UBND TP xem xét, có chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đất ở trùng lấn đất rừng vì các hộ dân đã được giao quản lý và sử dụng đất trước khi có quy hoạch rừng.

Xem thêm: Vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: UBND huyện Sóc Sơn kiến nghị "khẩn"

Bá Di (T/h)