Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Cảnh báo Website giả mạo bộ Công an để phát tán mã độc, "Thâm nhập" Công ty đổ trộm dầu thải ra sông Đà

Tin nóng thời sự xã hội ngày 23/10: Cảnh báo Website giả mạo bộ Công an để phát tán mã độc; "Thâm nhập" Công ty đổ trộm dầu thải ra sông Đà; Hủy quyết định xử phạt vụ Công an TP.Cà Mau lập biên bản chưa đúng lỗi khi giải quyết TNGT; 100 người ở Thanh Hóa phát hoảng vì vỡ hụi 100 tỷ.

Cảnh báo Website giả mạo bộ Công an để phát tán mã độc

Ngày 23/10, Công an TP.Đà Nẵng có thông báo về việc hiện nay trên mạng internet có một website có tên miền: http://113113vn.com, địa chỉ IP: 45.76.234.141 đã cố tình sử dụng giao diện giống như Cổng thông tin điện tử bộ Công an để đánh lừa người dùng.

Cơ quan chức năng xác định, máy chủ của website này đặt tại Hoa Kỳ, tên miền không thuộc hệ thống tên miền của các tổ chức chính phủ tại Việt Nam (gov).

Nguy hiểm hơn, khi truy cập vào trang web này và click vào một số nội dung thì thiết bị sẽ bị tấn công, tự động tải về tệp tin có tên “vn.apk”.

Đây là một tệp tin thực thi trên điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android. Tệp tin này chứa mã độc có thể điều khiển thiết bị và đánh cắp các thông tin quan trọng như: Định vị, giám sát, cuộc gọi, nhắn tin, dữ liệu bộ nhớ điện thoại, kết nối internet…

Xem thêm: Giả website bộ Công an để phát tán mã độc

"Thâm nhập" Công ty đổ trộm dầu thải ra sông Đà

Liên quan đến vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà, PV báo Người đưa tin đã có mặt tại Công ty CP gốm sứ Thanh Hà - CTH (Khu 6, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ) để xác minh nguồn gốc của số lượng dầu thải trên.

Bên trong nhà máy của Công ty CP gốm sứ Thanh Hà rộng hàng nghìn m2, hệ thống máy móc và các vật liệu sản xuất ngổn ngang ở nhiều khu vực khác nhau.

Hiện trong công ty này vẫn còn lượng lớn dầu thải được chứa trong những thùng phuy và téc nhựa. Trong quá trình sản xuất, máy móc của công ty này thải ra lượng dầu lớn. Theo lời kể của một người trong công ty, người dân quanh khu vực vẫn hay tới xin dầu thải này để bẫy chuột.

Khu vực chứa dầu thải của công ty này hiện được quây lại bằng lưới sắt, bên ngoài treo biển "Chất thải nguy hại". Phía ngoài cùng của nhà máy còn có 5 bồn chứa dầu thải rộng tới 3 - 5 m3/1 bồn cáu bẩn, đen xì được đặt trên bệ gạch xây cao tầm khoảng 2,5 mét.

Xem thêm: "Thâm nhập" Công ty đổ trộm dầu thải ra sông Đà

Hủy quyết định xử phạt vụ Công an TP.Cà Mau lập biên bản chưa đúng lỗi khi giải quyết TNGT

Ngày 23/10, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa có quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Thạch Trung (SN 1974, ngụ ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau quyết định rằng, việc giải quyết khiếu nại của Trưởng Công an TP.Cà Mau tại quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 48/QĐ-CATP ngày 15/7/2019 là đúng một phần.

Cụ thể, biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông (ngày 27/5/2019), Công an TP.Cà mau xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn: Do ông Thạch Trung điều khiển xe không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Việc này dẫn đến việc lập biên bản vi phạm hành chính số 1531/BB-VPHC ngày 13/6/2019 về lĩnh vực giao thông đường bộ, đối với ông Trung vi phạm điểm h, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP là chưa đúng với lỗi vi phạm.

Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu Trưởng Công an TP sửa một phần biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông lập ngày 27/5/2019.

Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2051 đối với ông Trung; đồng thời lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trung về lỗi vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 46.

Xem thêm: Hủy quyết định xử phạt vụ Công an TP.Cà Mau lập biên bản chưa đúng lỗi khi giải quyết TNGT

100 người ở Thanh Hóa phát hoảng vì vỡ hụi 100 tỷ.

Cách đây không lâu, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1958), trú tại Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân tuyên bố “vỡ hụi” gần 14 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, gần 100 “con hụi” của bà Hạnh đã đóng góp hàng chục, hàng trăm, thậm chỉ hàng tỷ đồng tiền hụi cho bà này có nguy cơ mất trắng.

Trước đó, Bà Hồ Thị Thu (SN 1962, trú tại Khu phố 1, thị trấn Yên Cát) đã góp hụi cho bà Hạnh 153 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1984, trú tại Khu phố 4, thị trấn Yên Cát) góp hụi cho bà Hạnh 155 triệu đồng, bà Vũ Thị K. (trú ở thị trấn Yên Cát) góp hụi cho bà Hạnh 580 triệu đồng …

Tất cả họ đều có giấy biên nhận tiền hoặc sổ tay có chữ ký của chủ hụi mỗi khi nộp hụi, nhưng tới nay đều chưa lấy lại được tiền hụi mình đã góp.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hạnh đã làm nghề “chủ hụi” gần 20 năm nay. Trước khi tuyên bố “vỡ hụi”, bà Hạnh được đánh giá là người làm ăn uy tín, sòng phẳng nên gần như lấy được lòng tin tuyệt đối của người chơi hụi tại địa phương.

Theo nhiều người chơi hụi, số tiền người dân địa phương góp hụi cho bà Hạnh thực tế lớn hơn con số 14 tỷ đồng rất nhiều. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tế nhị như: Một số người góp có địa vị xã hội, sợ người thân biết hoặc hy vọng sẽ được bà này trả tiền trong những ngày tới nên chưa trình báo cơ quan công an.

Xem thêm: Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng khiến 100 người dân xứ Thanh “đứng ngồi không yên”

Bá Di (T/h)