Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Cơ sở mầm non quên bé 3 tuổi trong xe ô tô bất ngờ đóng cửa, Chính quyền địa phương vào cuộc vụ hiệu trưởng "diễn kịch" nhận thưởng trên sân khấu

Tin nóng thời sự xã hội ngày 16/9: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non quên bé 3 tuổi trong xe ô tô; Chính quyền địa phương vào cuộc vụ hiệu trưởng "diễn kịch" nhận thưởng trên sân khấu; Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng chưa được cấp phép; Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành.

Cơ sở mầm non quên bé 3 tuổi trong xe ô tô bất ngờ đóng cửa

Liên quan đến sự việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh suốt 9 tiếng ở cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (Bắc Ninh), ngày 16/9, ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Tiên Du cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này.

"Đây là tai nạn không ai mong muốn, do sơ suất của lái xe. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này, rất may mắn tình hình sức khỏe cháu bé đã ổn định, bé tỉnh táo", ông Thuyên cho biết.

Theo cán bộ phòng giáo dục, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí là 1 trong những cơ sở mầm non có hoạt động vật chất rất tốt. Tuy nhiên, chủ cơ sở và giáo viên không phải viên chức Nhà nước.

Xem thêm: Nóng: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Đồ Rê Mí do để quên bé trai 3 tuổi trên xe ô tô của trường

Cơ sở Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí có trụ sở tại số 9, khu Đất Mới, thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở do bà Dương Thị Hợp (SN 1977), HKTT tại thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm chủ.

Sáng 16/9, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có mặt tại trụ sở của cơ sở mầm non trên để tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, khi chúng tôi có mặt tại đây thì bất ngờ nhận được thông tin cơ sở này đã cho học sinh nghỉ học và tạm thời đóng cửa.

Xem thêm: Bé 3 tuổi bị bỏ quên gần 9 tiếng trên xe ô tô của trường: Cơ sở mầm non bất ngờ đóng cửa

Chính quyền địa phương vào cuộc vụ hiệu trưởng "diễn kịch" nhận thưởng trên sân khấu

Liên quan vụ hiệu trưởng "diễn kịch" trên sân khấu tại trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, UBND huyện Vĩnh Thuận đã quyết liệt chỉ đạo cơ  quan liên quan làm rõ.

Cụ thể, trong Công văn số 738 do ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Phong ký ngày 12/9/2019 về việc đề nghị giải trình một số vấn đề báo chí phản ánh được gửi đến phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ, UBND xã Vĩnh Phong nêu rõ, để có cơ sở báo cáo, giải trình những vấn đề báo chí phản ánh, phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hậu yêu cầu phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, UBND xã Vĩnh Phong tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh liên quan việc Hiệu trưởng không đạt chiến sỹ thi đua vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu tại trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện, chậm nhất ngày 18/9, để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Xem thêm:Vụ hiệu trưởng "diễn kịch" nhận thưởng trên sân khấu: Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xác minh làm rõ

Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng chưa được cấp phép

Liên quan đến thẩm mỹ viện Quốc tế Gang Nam Đà Nẵng, đường Lý Tự Trọng, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch làm đẹp không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, sở Y tế TP.Đà Nẵng đã xác nhận, không cấp phép hoạt động cho đơn vị này.

Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho hay, theo quy định, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động do sở Y tế cấp, nhưng phải có văn bản thông báo đủ điều kiện gửi về Sở nơi đặt quản lý trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tất cả những cơ sở dịch vụ thẩm mỹ này chỉ được thực hiện xăm, phun, thêu trên da, không được dùng thuốc gây tê dạng tiêm và phải đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự.

Các cơ sở này tuyệt đối không được làm thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn cơ thể.

Xem thêm: Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng không được cấp phép làm thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cơ thể

Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt, tư vấn giám sát và tổng thầu khẩn trương lập kế hoạch tiến độ hoàn thành dự án; đồng thời yêu cầu tổng thầu cam kết mốc thời gian cụ thể đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, làm cơ sở để Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và phối hợp với các bên liên quan (UBND TP.Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước...) để nghiệm thu, bàn giao dự án.

Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông được khởi công năm 2011, sau 8 lần sai hẹn về đích mà lần gần nhất theo cam kết của Bộ Giao thông Vận tải là vào tháng 4/2019 nhưng bất thành. Mặc dù dự án đã hoàn thành 99% khối lượng nhưng Bộ Giao thông Vận tải cũng chưa hứa thời gian cụ thể để đưa dự án vào khai thác.

Xem thêm: Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Bá Di (Tống hợp)