Tiêu điểm thế giới

Tin nóng thế giới ngày mới 30/9: Syria yêu cầu Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

560 tù nhân chạy trốn sau thảm họa động đất Indonesia; Ngoại trưởng Triều Tiên tiết lộ lý do bế tắc trong quan hệ Mỹ-Triều... là những tin tức đầu ngày 30/9.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem.

Số người chết sau động đất, sóng thần ở Indonesia tăng lên 420

Số người thiệt mạng trong thảm họa kép ở tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia đã tăng lên 420 người, đài truyền hình Kompas hôm 29/9 dẫn thống kê của cơ quan Giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết.

Tuy nhiên, con số này nhiều khả năng vẫn sẽ còn tăng thêm vì thiệt hại về người ở một số nơi vẫn chưa được cập nhật do giao thông và liên lạc với một số vùng bị chia cắt và nhiều nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt trong những đống đổ nát.

Trong khi đó một sự việc hi hữu khác cũng đã xảy ra. Hơn một nửa trong số 560 tù nhân tại nhà tù Palu ở tỉnh Sulawesi của Indonesia đã bỏ trốn khi những bức tường của nhà giam bị đổ sập trong trận động đất xảy ra chiều tối 28/9.

Hiện giới chức nhà tù chưa có kế hoạch tìm kiếm các tù nhân vì các nhân viên của nhà tù và cảnh sát vẫn đang tích cực hỗ trợ việc tìm kiếm và cứu nạn sau thiên tai.

Triều Tiên không phi hạt nhân hóa đơn phương

Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên phải được tiến hành từng bước và giữa Mỹ - Triều Tiên phải xây dựng lòng tin lẫn nhau.

“Lý do của tình trạng bế tắc hiện tại là bởi Mỹ đang phụ thuộc vào những biện pháp cưỡng ép khiến hai nước không thể xây dựng lòng tin ở nhau”, ông Ri phát biểu về tình hình của tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cũng theo Ngoại trưởng Triều Tiên, việc thực thi những nội dung trong tuyên bố chung Trump – Kim là trách nhiệm chung của cả Triều Tiên và Mỹ, và điều này sẽ có lợi cho Washington. “Nếu những lợi ích này trở thành nạn nhân của quan điểm chính trị Mỹ, chính nước Mỹ sẽ trở thành nạn nhân của chính mình”, ông Ri cảnh báo.

Syria kêu gọi các "lực lượng chiếm đóng" Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện

Ngày 29/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã kêu gọi các lực lượng của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Syria mà không kèm bất kỳ điều kiện nào.

Ngoại trưởng al-Moualem lên án các lực lượng của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trên lãnh thổ Syria là “các lực lượng chiếm đóng” và không được Chính phủ Syria chào đón.

Ông nhấn mạnh các lực lượng nước ngoài này “sẽ được đối xử một cách tương xứng”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Syria đánh giá cuộc chiến chống khủng bố ở đất nước ông đang đi tới hồi kết và tình hình dần trở nên ổn định hơn.

Pháp chuẩn bị chế tạo tàu sân bay thế hệ mới

Theo đại diện Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) Laurent Sellier, hải quân Pháp và DGA mới đây đã trình lên bộ quốc phòng bản đề xuất về việc chế tạo tàu sân bay tương lai.

DGA và hải quân Pháp đã nghiên cứu về kinh nghiệm, khả năng vận hành và các khái niệm căn bản để thiết lập dự án chế tạo tàu sân bay thế hệ mới. Các nghiên cứu tập trung vào cách thức tàu sân bay mới sẽ mang theo chiến đấu cơ Rafale hay những tiêm kích thế hệ mới và máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Pháp sau đó sẽ quyết định có “bật đèn xanh” cho dự án này hay không.

Các công ty quốc phòng hàng đầu của Pháp như Dassault Aviation, Naval Group, MBDA và Thales đã cùng thảo luận về nghiên cứu này. Nghiên cứu thứ 2 của DGA sẽ được tập trung nhiều hơn các công nghệ và các hệ thống chiến đấu được trang bị trên tàu sân bay mới. Nó sẽ bắt đầu được thực hiện vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Quốc Vinh (Tổng hợp)