Tiêu điểm thế giới

Tin nóng thế giới ngày mới 19/10: Tổng thống Putin tuyên bố sẽ phi đô la hóa nền kinh tế Nga

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ phi đô la hóa nền kinh tế Nga; Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Ukraine… là những tin đáng chú ý đầu ngày 19/10.

Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Ukraine. Ngày 18/10, đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker, tuyên bố Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Ukraine và hiện nay, theo quan điểm cung cấp vũ khí, Ukraine được xem như một quốc gia bình thường.

Ông Volker cho hay quyết định của Chính quyền Mỹ coi Ukraine như một quốc gia bình thường, một đất nước có quyền tự phòng thủ, một đất nước có chiến lược an ninh quốc gia, cho dù còn nhiều khiếm khuyết. Các nước bạn bè và đồng minh sẽ giúp loại bỏ những khiếm khuyết này.

Ông Volker cho biết thêm việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí có thể giúp Ukraine được cung cấp các hệ thống vũ khí chống tăng, hệ thống chống bắn tỉa.

Nga hy vọng NATO "đủ khôn ngoan" để không xảy ra chiến tranh lớn. Ngày 18/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "đủ khôn ngoan" để không xảy ra cuộc chiến tranh lớn, tuy nhiên việc không có đối thoại bình thường với Nga khiến nguy cơ sự cố đụng độ không mong muốn tăng lên đáng kể.

Trả lời câu hỏi của báo chí Pháp rằng liệu cuộc tập trận của NATO tại Đông Âu có tạo ra nguy cơ kích hoạt chiến tranh thế giới thứ 3 hay không, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng tất cả có đủ khôn ngoan để không xảy chiến tranh lớn, mặc dù việc hoàn toàn không có đối thoại chuyên nghiệp giữa giới quân đội Nga và NATO khiến Moskva cảm thấy lo lắng”.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ phi đô la hóa nền kinh tế Nga. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt buộc Nga phải tìm các đồng tiền khác thay thế đồng đô la Mỹ nhằm đảm bảo an ninh cho nền kinh tế Nga.

Tổng thống Nga Putin

“Chúng tôi đang tiến tới việc phi USD hóa nền kinh tế. Chúng tôi làm vậy không phải vì chúng tôi muốn gây tổn hại cho đồng USD, mà bởi vì chúng tôi muốn bảo đảm an ninh của chúng tôi. Chúng tôi liên tục phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Họ không cho chúng tôi cơ hội để giao dịch bằng USD”, Tổng thống Putin nói tại cuộc họp của Câu lạc bộ Đối thoại Valdai ở Sochi hôm qua 18/10.

Theo nhà lãnh đạo Nga, phương án thay thế cho đồng USD có thể là một loạt các đồng nội tệ khác và các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) cũng đang thảo luận về việc tạo ra một đồng tiền mới để thanh toán trong khối.

Máy bay huấn luyện Nga lao xuống biển. Một máy bay phản lực huấn luyện L-39 của không quân Nga lao xuống vùng biển ngoài khơi tỉnh Krasnodar, phía nam nước này lúc 17h ngày 18/10 (21h giờ Hà Nội). Hai phi công phóng ghế thoát hiểm nhưng chưa được tìm thấy, trong khi xác phi cơ chìm xuống khu vực cách bờ biển 1,5 km, TASS đưa tin.

"Chúng tôi đang triển khai xuồng máy để tìm kiếm hai phi công nhảy dù, chưa rõ họ có sống sót sau khi nhảy dù hay không", nguồn tin giấu tên tiết lộ, đồng thời cho biết chiếc L-39 dường như đã gặp sự cố kỹ thuật trong khi bay huấn luyện.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng tìm kiếm thi thể nhà báo mất tích. Hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết cảnh sát nước này đang tìm kiếm thi thể nhà báo Jamal Khashoggi trong một cánh rừng ở ngoại ô thành phố Istanbul, cũng như một thành phố gần vùng biển Marmara. Các nhà điều tra cũng thu được "nhiều mẫu vật" sau cuộc khám xét lãnh sự quán Arab Saudi và chuẩn bị phân tích để xác định có ADN của Khashoggi trong đó hay không, Reuters đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nhà báo Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Arab Saudi và thi thể của ông bị chuyển đi nơi khác. Riyadh vẫn bác bỏ mọi cáo buộc.

Mexico điều hàng trăm cảnh sát chống bạo động tới biên giới. Hàng trăm cảnh sát liên bang cùng trang thiết bị chống bạo động hôm qua được điều tới cầu quốc tế tại Suchiate, biên giới Mexico - Guatemala, trong lúc đoàn di cư gồm hàng nghìn người Honduras đang hướng tới biên giới Mỹ, theo AFP.

Guatemala cũng gửi quân tới biên giới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cắt viện trợ cho các quốc gia Trung Mỹ. Trump cảnh báo sẽ triển khai quân đội và đóng cửa biên giới giáp Mexico nếu chính quyền địa phương để mặc dòng người di cư vượt biên sang Mỹ.

Nhóm di cư đầu tiên gồm hàng trăm người đã tới thị trấn biên giới Tecun Uman, Guatemala vào đêm 17/10. Phần lớn chỉ mang theo vài bộ quần áo và một ít tiền, một số người còn bế theo con nhỏ. Tất cả đều phải ngủ vạ vật trên quảng trường hay đường phố.

Đào Vũ (Tổng hợp)