Tiêu điểm thế giới

Tin nóng thế giới ngày mới 11/11: Pháp triệt phá âm mưu tấn công bằng dao nhằm vào Tổng thống Macron

Pháp triệt phá âm mưu tấn công bằng dao nhằm vào Tổng thống Macron; Syria khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về vụ liên quân không kích dân thường… là những tin đáng chú ý đầu ngày 11/11.

Pháp triệt phá âm mưu tấn công bằng dao nhằm vào Tổng thống Macron. Các thành viên của một nhóm cực đoan thừa nhận đã lên kế hoạch dùng dao tấn công Tổng thống Emmanuel Macron trong dịp Pháp tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Vụ án đã được khởi tố ngày 10/11 để công tố viên Paris tiến hành thủ tục tạm giam các nghi phạm và điều tra, xác minh thông tin về nhóm tội phạm khủng bố hình sự này.

Tổng thống Macron

Kênh truyền hình France 2 cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy trong xe ôtô một con dao bằng gốm, không thể bị máy dò kim loại phát hiện ra. Hung khí này có thể sẽ được sử dụng để ám sát hoặc sát thương khi Tổng thống tham gia các hoạt động tưởng niệm cộng đồng tại các địa phương.

Nga và Nhật Bản bắt đầu tập trận hải quân chung tại Vịnh Aden. Ngày 10/11, Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết cuộc tập trận hải quân với sự tham gia của các tàu chiến của Hải quân Nga và Hải quân Nhật Bản đã bắt đầu tại Vịnh Aden.

Thông báo của Hạm đội phương Bắc có đoạn: "Tại Vịnh Aden đã bắt đầu diễn ra cuộc tập trận hải quân chống cướp biển giữa Nga-Nhật Bản”. Theo thông báo, mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường hợp tác giữa các tàu chiến của Nga và Nhật Bản trong cuộc chiến chống cướp biển và chống khủng bố.

Syria khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về vụ liên quân không kích dân thường. Theo Reuters, ngày 10/11, truyền thông nhà nước Syria cho biết chính phủ nước này đã khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về vụ liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến 26 dân thường thiệt mạng ở thị trấn Hajin, tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria. Bộ Ngoại giao Syria đã trao công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an về "tội ác" nêu trên tại Hajin.

Bang Florida kiểm lại phiếu bầu cử giữa kỳ Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả bầu cử giữa kỳ bị can thiệp làm phần thắng nghiêng về đảng Cộng hòa khiến bang Florida phải tổ chức kiểm lại phiếu.

Nhà chức trách Florida ngày 10/11 thông báo sẽ kiểm lại phiếu bằng máy trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào thượng viện Mỹ và vị trí thống đốc bang này, Reuters đưa tin. Kết quả dự kiến có vào 15h ngày 15/11. Trong cuộc đua vào thượng viện, đến chiều 10/11, Thống đốc Rick Scott thuộc đảng Cộng hòa đang dẫn trước thượng nghị sĩ Bill Nelson, đảng Dân chủ, khoảng 12.500 phiếu, tương đương 0,15%. Thống đốc Scott kêu gọi giám sát chặt chẽ quá trình kiểm lại phiếu để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm.

Indonesia ngừng tìm nạn nhân vụ rơi máy bay Lion Air. Chính quyền Indonesia quyết định chấm dứt chiến dịch tìm kiếm nạn nhân trên chuyến bay JT610 sau hai tuần triển khai lực lượng trên biển.

"Chúng tôi không tìm thấy thêm nạn nhân nào kể từ chiều qua, vì vậy tôi tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới công chúng, đặc biệt là gia đình các nạn nhân nếu chưa làm họ hài lòng trong chiến dịch vừa qua", AFP dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Cứu hộ Quốc gia Indonesia Muhammad Syaugi hôm nay cho biết.

Đào Vũ (Tổng hợp)