Tiêu điểm thế giới

Tin nóng thế giới ngày mới 11/10: Mỹ bắt gián điệp Trung Quốc bị cáo buộc trộm bí mật hàng không

Mỹ bắt gián điệp Trung Quốc bị cáo buộc trộm bí mật hàng không; Nga tuyên bố những cáo buộc về tấn công mạng là chiến dịch của phương Tây… là những tin đáng chú ý đầu ngày 11/10.

Nga tuyên bố những cáo buộc về tấn công mạng là chiến dịch của phương Tây. Theo TASS, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng những cáo buộc của các nước phương Tây về việc Nga đứng sau những vụ tấn công mạng mới đây đã biến thành một chiến dịch toàn diện và Moskva hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ “được định hướng bằng những thực tế và tư duy lành mạnh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bà Maria Zakharova nêu rõ: "Sau khi nhận ra rằng các sáng kiến của Nga về việc ngăn chặn không gian thông tin trở thành bãi chiến trường đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế, các nước phương Tây bắt đầu cố gắng làm mất uy tín của Nga trong không gian này bằng cách sử dụng những lời buộc tội vô căn cứ”.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin liên quan tới vợ cựu Chủ tịch Interpol. Trả lời câu hỏi về vụ việc của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết “những người có liên quan tới vụ việc không nên nghĩ ra những cái cớ để che đậy cho các hành vi tham nhũng và phạm tội” bằng cách “bôi nhọ” chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình - người đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc.

Mặc dù khẳng định không có thông tin về việc bà Grace Mạnh, vợ cựu Chủ tịch Interpol và các quan chức Trung Quốc từng liên lạc với nhau, song ông Lục Khảng cho biết việc các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc có thể tìm cách liên lạc với bà Grace là điều hoàn toàn “tự nhiên” và dễ hiểu.

Khi được hỏi cụ thể về những lời đe dọa mà bà Grace Mạnh từng nhận được, ông Lục Khảng khẳng định ông “không có thông tin về vụ việc này”.

Nga-Trung-Triều kêu gọi LHQ cân nhắc lại lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên cân nhắc lại những lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng. Đây là đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, được đưa ra trong một thông cáo báo chí chung sau cuộc tham vấn 3 bên tại thủ đô Moskva của Nga ngày 9/10.

Trong thông cáo chung, quan chức ngoại giao ba nước nêu rõ: "Xét thấy những bước đi quan trọng hướng tới phi hạt nhân hóa do Triều Tiên thực hiện, các bên cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên bắt đầu xem xét lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên”.

Mỹ bắt gián điệp Trung Quốc bị cáo buộc trộm bí mật hàng không. Yanjun Xu bị bắt tại Bỉ hồi tháng 4 sau một cuộc điều tra của FBI và bị dẫn độ sang Mỹ hôm 9/10.

Một sĩ quan tình báo cấp cao thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, đã bị bắt. Ảnh minh hoạ

Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng Xu, quan chức an ninh tại tỉnh Giang Tô từ tháng 12/2013 nhắm vào một số công ty hàng không vũ trụ của Mỹ, bao gồm GE Aviation, công ty con của General Electric Co. GE Aviation cung cấp động cơ cho các máy bay Boeing và Airbus. Họ đang làm việc để phát triển thế hệ động cơ mới cho các máy bay thương mại và trực thăng quân sự hạng nặng.

Mỹ cáo buộc Xu liên lạc với các chuyên gia làm việc cho các công ty và chiêu mộ họ đến Trung Quốc với cái cớ là mời họ đến phát biểu tại trường đại học. Xu trả chi phí ăn ở đi lại và cả thù lao cho họ. Đại sứ quán Trung Quốc và luật sư của Xu chưa đáp ứng yêu cầu bình luận.

Ba người chết trong động đất 6 độ rung chuyển Bali. Tâm chấn của trận động đất ở biển Bali, cách cực Đông của đảo Java khoảng 40 km. Rung chấn được cảm nhận ở Denpasar trên đảo nghỉ mát Bali.

Ba nạn nhân ở Sumenep, Đông Java thiệt mạng vì các tòa nhà sập. "Động đất xảy ra vào sáng sớm 11/10 khi họ đang ngủ nên không có thời gian sơ tán", Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia nói và cho biết thêm rằng thiệt hại do động đất không nặng nề.

Đào Vũ (Tổng hợp)