Xu hướng thị trường

Tin nóng kinh doanh nổi bật hôm nay (21/5): Panasonic sắp chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam

Quyết định bất ngờ của Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai; Một ông lớn công nghệ sắp chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam, người dân được hưởng lợi; Hà Nội chuẩn bị kiểm tra việc quản lý hàng loạt chung cư... là những tin nóng kinh doanh nổi bật hôm nay.

Quyết định bất ngờ của Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai

Cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai tăng mạnh trong thời gian gần đây. Giá cổ phiếu HAG chốt phiên hôm nay (21/5) đã lên 4.200 đồng/cp.

Từ ngày 25/5 - 23/6, theo thông báo, ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) sẽ thực hiện bán toàn bộ hơn 803.000 cp HAG đang nắm giữ.

Số cổ phiếu trên tương ứng 0.09% vốn điều lệ của HAG. Giao dịch của ông Sơn sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Mục đích giao dịch nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Xem chi tiết: Quyết định bất ngờ của Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai

Một ông lớn công nghệ sắp chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam, người dân hưởng lợi

Tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin, Panasonic sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất đồ gia dụng lớn ở ngoại ô Bangkok (Thái Lan) sớm nhất vào mùa thu 2020 và chuyển dây chuyền sản xuất tới một cơ sở lớn hơn tại Việt Nam nhằm cắt giảm chi phí và tăng tính hiệu quả.

Dây chuyền tại Thái Lan sẽ dừng sản xuất máy giặt vào tháng 9 và tủ lạnh vào tháng 10. Công xưởng này sẽ chính thức đóng cửa vào tháng 3/2021, trong khi tòa nhà phục vụ nghiên cứu và phát triển của hãng tại đây cũng sẽ bị phá hủy.

Hãng sẽ sắp xếp công việc mới cho khoảng 800 nhân viên hiện đang làm việc tại nhà máy ở Bangkok.

Panasonic đang trong quá trình tái cấu trúc với mục tiêu cắt giảm chi phí khoảng 100 tỷ Yên (khoảng 930 triệu USD) tới tháng 3/2022. Hãng đang tiếp tục cân nhắc nhiều thay đổi trong dây chuyền sản xuất đồ gia dụng.

Xem chi tiết: Một ông lớn công nghệ sắp chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam, người dân được hưởng lợi

Hà Nội chuẩn bị kiểm tra việc quản lý hàng loạt chung cư

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 407/QĐ-SXD ngày 19/5/2020 thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng đoàn và 12 thành viên gồm các cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Sở Xây dựng.

Theo kế hoạch, trong quý II năm 2020, Đoàn sẽ kiểm tra tại các quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì. Trong quý III, quý IV năm 2020, kiểm tra tại các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mê Linh, Đan Phượng, Quốc Oai.

Xem chi tiết: Hà Nội chuẩn bị kiểm tra việc quản lý hàng loạt chung cư

Chân dung đại gia Sài thành Trần Ngọc Dân - ông chủ Tân Thành Đô chây ì nợ thuế 680 tỷ đồng

Cục Hải quan TP.HCM vừa thống kê danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế chây ì, thuộc diện cưỡng chế và đề nghị công khai danh tính trên hệ thống hải quan cả nước, tính đến hết tháng 4/2020.

Cụ thể, có 7.246 DN nợ thuế bị công khai với tổng số tiền thuế nợ trên 3.270 tỷ đồng. Trong đó, số nợ thuế chủ yếu phát sinh từ nhiều năm trước, thuộc diện nợ thuế khó có thể thu hồi. Đặc biệt, có một số DN nợ thuế số tiền lớn từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, phát sinh sau khi DN bị cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan.

Trong đó, trường hợp nợ lớn nhất là CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô nợ thuế với con số gần 680 tỷ đồng.

Với giới đầu tư, Tân Thành Đô có thể xem là tập đoàn gia đình của đại gia Sài thành Trần Ngọc Dân. Hiện nay, doanh nhân kỳ cựu sinh năm 1953 đang dần rút khỏi một số vị trí, trong khi vai trò của hai người con trai Trần Lâm - Trần Long trở nên rõ ràng hơn.

Xem chi tiết: Chân dung đại gia Sài thành Trần Ngọc Dân - ông chủ Tân Thành Đô chây ì nợ thuế 680 tỷ đồng

5 tiếng kiếm hơn 11 tỷ đồng, ông hoàng son môi “đè bẹp” tỷ phú Jack Ma

Austin Li hay còn gọi là Li Jiaqi (SN 1992) có gần 40 triệu người theo dõi trên trên Douik, phiên bản TikTok của Trung Quốc.

Chàng trai trẻ này đã chiếm được trái tim của hàng triệu phụ nữ Trung Quốc cũng như các phương tiện truyền thông xã hội ở khắp mọi nơi nhờ tài năng bán hàng đáng kinh ngạc của mình.

Nhờ sử dụng các dịch vụ phát trực tiếp livestream trên Taobao, có thời điểm Li chỉ mất 5 phút để bán 15.000 thỏi son. Anh được xem là "ông hoàng son môi" ở Trung Quốc.

Xem chi tiết: 5 tiếng kiếm hơn 11 tỷ đồng, ông hoàng son môi “đè bẹp” tỷ phú Jack Ma

Hoàng Mai (tổng hợp)