Sự kiện

Tin mới nhất về sức khỏe nạn nhân trong vụ sập giàn giáo

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại đường Tôn Thất Tùng (quận 1, TP.HCM) vào ngày 22/11 khiến 3 người thương vong, bác sĩ cho biết, nạn nhân nhập viện đã hồi phục.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/11, người dân phát hiện giàn giáo của công trình sửa chữa nhà ở tại địa chỉ 25/21 đường Tôn Thất Tùng bị sụp đổ sau tiếng động lớn.

Vụ việc khiến một công nhân trông coi công trình tử vong tại chỗ, người bán hủ tiếu dưới hẻm là ông Lê Văn Đẹp (53 tuổi) bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến một khách ăn hủ tiếu bị xây xát.

Bệnh nhân Lê Văn Đẹp đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết, bệnh nhân Lê Văn Đẹp nhập viện lúc 21h35, trong tình trạng khó thở, đau ngực, chấn thương vùng trán 3cm.

Các bác sĩ bệnh viện đã thăm khám và tiến hành cho bệnh nhân chụp CT. "Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị gãy 4 xương sườn và xương chày bên trái. Hiện, tình trạng bệnh nhân đã ổn, dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi", bác sĩ Vui thông tin thêm.

Hiện, Công an quận 1 và lực lượng PCCC quận 1 đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.