An ninh - Hình sự

Tin an ninh hình sự nổi bật trong tuần: Bí mật các đường dây cá độ mùa Euro

Tin an ninh hình sự tuần: Phá chuyên án cá độ bóng đá lên đến hàng tỷ đồng, thảm án con rể sát hại cả nhà vợ ở Thái Bình, trẻ 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng,...

Thảm án con rể sát hại cả nhà vợ ở Thái Bình

Vì vợ quyết tâm nộp đơn ly hôn sau nhiều cuộc hòa giải thất bại, sáng 28/6, Đào Văn Thịnh (SN 1978, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đã đến nhà bố mẹ chị Đ.T.S (SN 1978, vợ của Thịnh) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Thịnh có đe dọa giết cả nhà bố vợ, ông Đ.Đ.C (SN 1940, bố vợ Thịnh) đã thách thức đối tượng và chửi con rể là đồ khốn nạn.

Đào Văn Thịnh 

Bực mình Thịnh đã xuống bếp lấy dao lên chém ông C. vào đầu và gáy.  Thấy chồng bị chém, bà V.T.M (SN 1943) và chị S. đã lao vào can ngăn nhưng cũng không tránh khỏi lưỡi dao của kẻ thủ ác.

Gây án xong, Thịnh phi xe máy về nhà để tắm giặt thay quần áo rồi lên Công xã Quỳnh Hoa tự thú.

Theo chính quyền địa phương, Thịnh là đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy, nên thường xuyên vắng nhà, đi làm ăn xa. Không những vậy, Thịnh còn có thói ghen tuông, hay đánh đập vợ con.

Xem thêm thông tin tại đây.

Phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá mùa Euro

Đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Ngô Văn Thịnh (SN 1996), trú tại xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Ngô Văn Thịnh trực tiếp lên trang web Viva88.net để mở tài khoản phục vụ cho việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở nhiều giải thi đấu của nhiều nước và giải đấu của các châu lục.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại huyện Yên Thành 

Sau khi có tài khoản để cá độ, Thịnh trực tiếp liên kết với Nguyễn Thế Tâm (SN 1995), trú tại xóm Phúc Thọ, xã Đức Thành, huyện Yên Thành và Võ Văn Cường (SN 1997) trú tại xóm Thị tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành làm đầu mối đại lý để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn huyện Yên Thành. Sau đó chuyển toàn bộ tiền cá độ cho Thịnh để hưởng phần trăm hoa hồng tiền cá độ.

Đến 4h sáng 28/6, ban chuyên án đã tổ chức 7 tổ công tác, phối hợp với Công an xã Tân Thành (huyện Yên Thành), Công an xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) tiến hành đồng loạt việc bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 7 đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 3 thẻ ATM, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Xem thêm thông tin tại đây.

Cũng trong tuần đầu tháng 7/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Lê Văn Thắng (SN 1985) và Vũ Văn Hùng (SN 1994 đều ở xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) 

Quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, Lê Văn Thắng và Vũ Văn Hùng đã câu kết với nhau lập trang web bong88.com để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 500 triệu đồng/1trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính vài tỷ đồng.

Xem thêm thông tin tại đây.

Trẻ 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng ở lớp mầm non

Ngày 29/6, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại sự việc một người phụ nữ đang thực hiện hành vi nhét giẻ vào miệng một bé trai.

Theo nội dung hình ảnh từ clip, một người phụ nữ  tại lớp mầm non đang có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng, mặc cho cháu bé kêu khóc khản tiếng. Không chỉ vậy, cô gái này còn dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa. Bên cạnh bé trai này còn có một bé trai khác đang nằm cạnh.

Hình ảnh bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng được cắt ra từ clip 

Quá trình xác minh cho biết, nơi xảy ra vụ việc là lớp mầm non Sao Việt (địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND TP.Thái Bình đã có công văn yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục Sao Việt, để làm rõ dấu hiệu bạo hành trẻ khi người phụ nữ tại lớp mầm non nhét giẻ vào miệng trẻ.

UBND TP.Thái Bình cũng yêu cầu UBND phường Tiền Phong làm rõ và giải trình sự việc, báo cáo UBND thành phố; chỉ đạo phòng LĐTB&XH thành phố khẩn trương nắm bắt tình hình liên quan trẻ em để có biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định.

Xem thêm thông tin tại đây.

Tin an ninh hình sự được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Han