An ninh - Hình sự

Tin an ninh hình sự 24h qua: Ngáo đá khống chế 4 học sinh, đâm trọng thương công an; Sẽ khởi tố vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục

Tin an ninh hình sự 24h qua: Ngáo đá khống chế 4 học sinh, đâm trọng thương công an; Sẽ khởi tố vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục; Mạo danh Sở Y tế bán tài liệu phòng chống dịch COVID-19...

Ngáo đá khống chế 4 học sinh, đâm trọng thương công an

Ngày 14/3, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (34 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tại Cây xăng Thanh Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Nguyễn Văn Chiến có biểu hiện ngáo đá, vừa đi vừa la hét, trên tay cầm một con dao sắt cán gỗ dài khoảng 40cm.

Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Công lý).

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Công an xã Quang Trung tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Thấy công an, Chiến chạy tới Trung tâm ngoại ngữ Đông Âu gần đó và tiếp tục la hét rồi xông vào bên trong Trung tâm khống chế 4 học sinh khoảng 14 tuổi không cho ra ngoài.

Dù được Công an vận động thuyết phục nhưng Chiến bất ngờ dùng dao tấn công tổ công tác, đâm một đồng chí trọng thương.

Đối tượng sau đó bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Xem thêm tại đây.

Sẽ khởi tố vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục

Ngày 13/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, đã có kết quả giám định thương tật đối với chị L.T.S. bị chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị S. do thương tích gây nên là 4%; kết luận giám định pháp y về tình dục với màng trinh rách cũ, giãn rộng…

Chị S. làm việc với luật sư.

Ông Trần Anh Minh, Chủ tịch UBND TX.Trảng Bàng cho biết, hiện cơ quan CSĐT vẫn đang vào cuộc rốt ráo để củng cố hồ sơ. Ông Minh thông tin, vụ việc nhiều khả năng sẽ được khởi tố hình sự sớm. Phía UBND TX.Trảng Bàng trước đó cũng đã có đề nghị Cơ quan CSĐT vào cuộc và sớm công bố kết quả. Ông Minh khẳng định: “Hành vi bạo hành này phải xử lý thật nghiêm để răn đe phòng ngừa về sau”.

Trước đó, chị L.T.S (sinh năm 1993) được đội cứu nạn giao thông Tây Ninh giải cứu khỏi người chồng bạo hành với nhiều vết thương trên người.

Xem thêm tại đây.

Mạo danh Sở Y tế bán tài liệu phòng chống dịch COVID-19

Ngày 13/3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát thông báo về việc một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Sở Y tế TP đến các đơn vị y tế trên địa bàn TP.HCM để bán tài liệu phòng chống dịch COVID-19.

Phòng nghiệp vụ y khẳng định không thực hiện việc mua, bán các tài liệu truyền thông cũng như các sản phẩm y tế liên quan công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đề nghị các đơn vị không giao dịch với đối tượng mua, bán tài liệu hoặc các sản phẩm y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khẳng định: "Không có bất kỳ nhân viên nào của Sở đến các phòng khám để bán tài liệu. Sở Y tế đã thông báo vụ việc đến Công an thành phố".

Sở Y tế TP.HCM đề nghị người dân và các phòng khám khi gặp trường hợp mạo danh nêu trên báo cho sở theo số điện thoại 0967.771.010 hoặc Thanh tra Sở Y tế, điện thoại 028.3930.7916.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)