Dân sinh

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 học sinh mất tích trên biển

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng.

Mới đây, theo thông tin từ chính quyền UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau gần 3 ngày mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh N. N. T. (trú tại xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh) trong vụ 3 học sinh lớp 7 đuối nước khi đi tắm biển trên địa bàn.

Được biết, thi thể em T. được tìm thấy tại khu vực bờ biển thôn Nam Hải (xã Thạch Hải) vào chiều ngày 27/3. Vị trí tìm thấy nạn nhân cuối cùng cách địa điểm xảy ra đuối nước khoảng 2km.

Em T. là 1 trong 3 học sinh lớp 7 cùng trú tại xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh gặp nạn trong lúc tắm biển ở xã Thạch Hải vào chiều 25/3.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 25/3, một nhóm học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung xuống biển Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để tắm.

Dù thời tiết bất lợi nhưng lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng.

Trong lúc tắm, do sóng to, 3 em bị nước cuốn trôi, mất tích. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ tìm kiếm tung tích các em học sinh.

Khoảng 15h cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể nữ sinh T. T. T. cách địa điểm gặp nạn khoảng 200m và đưa lên bờ.

Đến 4h sáng ngày 26/3, lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 2 là nam sinh P. Q. T. tại bờ biển khu du lịch biển Quỳnh Viên (thuộc thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải), cách địa điểm gặp nạn 6km.

Được biết, trong suốt 2 ngày qua, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm người tìm kiếm các nạn nhân trên bờ biển xã Thạch Hải trong phạm vi khoảng 8km. Tuy nhiên do thời tiết những ngày qua tại Hà Tĩnh mưa to, gió lớn nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tìm thấy thi thể các em học sinh, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.