Đời sống

Tìm thấy hàng chục hài cốt có hộp sọ ở vị trí bất thường, chuyên gia sốc

Khoảng 40 hài cốt bị chặt đầu đã được tìm thấy tại một nghĩa địa cổ ở Anh. Đáng chú ý, các hộp sọ được đặt giữa 2 chân hoặc cạnh bàn chân của thi thể.

Science Alert ngày 6/2 đưa tin, nhóm nghiên cứu gồm khoảng 50 nhà khảo cổ đã phát hiện 425 hài cốt tại một nghĩa địa cuối thời La Mã, trong đó có khoảng 40 hài cốt bị chặt đầu. Các hộp sọ được đặt giữa hai chân hoặc cạnh bàn chân của người chết.

Số hài cốt trên được phát hiện trong một cuộc khai quật tại Fleet Marston, gần Aylesbury, Buckinghamshire, Anh nhằm phục vụ cho dự án đường sắt cao tốc HS2.

Theo chuyên gia khảo cổ, có khả năng các bộ xương bị chặt đầu thuộc về tội phạm hoặc những người bị xã hội ruồng bỏ.

Theo các nhà khảo cổ, chặt đầu là một nghi thức chôn cất cuối thời La Mã, nhưng cũng có khả năng các bộ xương bị chặt đầu thuộc về tội phạm hoặc một bộ phận những người bị xã hội ruồng bỏ.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu số hài cốt được khai quật, mở ra cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt và tín ngưỡng của nền văn minh La Mã. "Mọi hài cốt đã khai quật sẽ được xử lý một cách cẩn thận và trân trọng. Ngoài ra, những phát hiện của chúng tôi sẽ được chia sẻ với cộng đồng", Helen Wass, người đứng đầu bộ phận di sản của dự án đường sắt cao tốc HS2, nói.

Cũng tại Fleet Marston, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy hơn 1.200 đồng xu và vài quả cân bằng chì, cho thấy đây là khu vực giao thương, buôn bán. Các đồ vật trong nhà bao gồm thìa, ghim và trâm cài cũng được phát hiện. Những hiện vật khác như xúc xắc và chuông cho thấy hành vi cờ bạc và hoạt động tôn giáo diễn ra tại đây.

Một trong những bộ xương không đầu, hộp sọ đặt giữa 2 chân được tìm thấy ở Buckinghamshire, Anh. Ảnh: HS2.

Người La Mã cai trị Anh từ khoảng năm 43 đến năm 410. Do đó, “nghĩa trang La Mã rộng lớn tại Fleet Marston sẽ mang lại cái nhìn chi tiết về cư dân của Fleet Marston cũng như toàn cảnh về Vương quốc Anh thời La Mã", Richard Brown, quản lý dự án cấp cao của tổ chức COPA JV, nhận xét.

Fleet Marston là một trong hơn 100 di chỉ khảo cổ được khai quật kể từ năm 2018, khi triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc HS2 từ London đến Birmingham. Giới khoa học đã phát hiện nhiều thông tin có giá trị về cuộc sống tại khu vực Anh thuộc La Mã gần 2.000 năm trước từ các chuyến khai quật này.

Minh Hoa (t/h)