Sự kiện

Tìm thấy hai cháu bé bị lạc trong rừng ở Hà Tĩnh

Sau một đêm bị lạc ở trong rừng, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 2 cháu trong tình trạng kiệt sức.

Báo Tiền phong đưa tin, chiều 5/2, thông tin từ Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tìm thấy hai cháu bé bị lạc sau một đêm ở trong rừng.

Trước đó, vào chiều ngày 4/2, anh Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi, trú xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) đưa 2 con trai là Nguyễn Tuấn Huy (11 tuổi) và Nguyễn Tuấn Hà (8 tuổi) rời nhà đi vào rừng.

Khi vào rừng, thấy hai con kêu đói nên anh Thắng để hai cháu ở lại và đi ra ngoài mua sữa. Tuy nhiên khi trở lại thì trời đã tối và không thấy hai con nên tá hỏa đi tìm.

Hai cháu bé được tìm thấy lúc 9h30 ngày 5/2, trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức.

Theo VOV, đến 22h cùng ngày, chị Trần Thị Ánh Thơ là vợ anh Thắng không thấy cả 3 cha con về nhà. Sau khi tìm hết nhà người thân và láng giềng nhưng không thấy, đến 23h ngày 4/2, chị Thơ đã trình báo sự việc đến Công an huyện Vũ Quang.

Nhận được thông tin, Công an huyện Vũ Quang đã chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức triển khai phương án tìm kiếm. Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm 3 bố con anh Thắng thì khoảng 6h sáng nay (5/2), anh Thắng trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn.

Từ những manh mối được anh Thắng cung cấp, Công an huyện Vũ Quang tiếp tục phối hợp với người dân địa phương vào rừng tìm kiếm 2 đứa trẻ. Đến khoảng 9h30 cùng ngày 5/2, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 2 cháu trong tình trạng kiệt sức.

Hiện, 2 cháu đã được lực lượng chức năng đưa về nhà an toàn.