Đời sống

Tìm được viên kim cương lớn thứ ba thế giới

Viên kim cương to thứ ba thế giới với trọng lượng 1.098 carat vừa được tìm thấy ở Botswana hôm 1/6.

The Guardian ngày 16/6 đưa tin, tập đoàn kim cương Debswana của Botswana - một quốc gia ở châu Phi - công bố vừa phát hiện một viên kim cương thô nặng 1.098 carat vào ngày 1/6 vừa qua. “Đây là viên kim cương lớn nhất mà Debswana từng khai thác được trong suốt 50 năm hoạt động”, bà Lynette Armstrong, quyền giám đốc điều hành của tập đoàn, nói.

Phía tập đoàn còn khẳng định đây là viên kim cương lớn thứ ba thế giới tính theo trọng lượng, chỉ xếp sau viên Cullinan và Lesedi La Rona.

Cận cảnh viên kim cương lớn thứ ba thế giới vừa được tìm thấy tại Botswana.

Cullinan hiện là viên kim cương thô lớn nhất thế giới với khối lượng 3.106 carat. Tên của viên đá được đặt theo người đã khai quật được nó là Thomas Cullinan ở Nam Phi vào năm 1905. Đứng thứ 2 là viên Lesedi La Rona có trọng lượng 1.109 carat, được tìm thấy tại Botswana năm 2015. Theo ngôn ngữ địa phương Tswana, Lesedi La Rona nghĩa là "Ánh sáng của chúng ta". Viên đá mới vẫn chưa có tên gọi chính thức.

Theo bà Lynette Armstrong, viên kim cương này có ý nghĩa rất lớn đối với lĩnh vực kim cương và Botswana: “Viên đá thật quý hiếm và đặc biệt. Nó đem lại hy vọng cho đất nước chúng tôi trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19”.

Giám đốc điều hành của Debswana cũng cho biết, Debswana chưa đưa ra quyết định sẽ bán viên đá qua kênh De Beers (một tập đoàn quốc tế chuyên khai thác kim cương) hay thông qua công ty Kim cương Okavango thuộc sở hữu nhà nước.

Vì độ quý hiếm của viên đá, Debswana đã quyết định giới thiệu nó cho Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi vào ngày 16/6.

Minh Hoa (t/h)