Sức khỏe

Tiểu ra máu, người đàn ông đi khám thì phát hiện bị ung thư bàng quang

Sau 3 lần nội soi cắt bướu bàng quang, người đàn ông có triệu chứng tiểu máu đỏ tươi, tiểu khó... nên đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện bị ung thư bàng quang.

Ngày 14/4, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cắt bàng quang toàn bộ cho một bệnh nhân bị ung thư bàng quang xâm lấn cơ.

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận bệnh nhân L.T.L. (nam, 56 tuổi, trú tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) với tiền sử nội soi cắt bướu bàng quang 3 lần.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, bệnh nhân L. có triệu chứng tiểu máu đỏ tươi, thỉnh thoảng có máu cục, đi tiểu khó, kèm đau tức vùng trên xương mu.

Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng ban đầu, bệnh nhân được chỉ định nội soi cắt đốt bướu bàng quang để chẩn đoán và xác định giai đoạn bệnh.

Trong quá trình nội soi cho bệnh nhân, các bác sĩ quan sát thấy có rất nhiều bướu bàng quang nằm rải rác trong bàng quang của bệnh nhân L. Kết qủa thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) bụng và chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực sau đó cho thấy, bệnh nhân L. bị ung thư bàng quang.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ bàng quang cho bệnh nhân. 

Nhận định đây là trường hợp bướu bàng quang tái phát phức tạp, các bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu (Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) đã cắt đốt các bướu điển hình và đưa đi làm giải phẫu bệnh, sau đó đốt cầm máu các bướu đang xuất huyết.

Kết quả mô bệnh học sau khi cắt đốt bướu bàng quang tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột xác định, bệnh nhân L. bị ung thư bàng quang có xâm lấn cơ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phương pháp cắt bàng quang toàn bộ cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 7 tiếng đồng hồ liên tục, các bác sĩ đã thực hiện thành công cắt bỏ toàn bộ bàng quang kèm tuyến tiền liệt, túi tinh và nạo hạch chậu.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và xuất viện sau 14 ngày điều trị.  

Ths.BS Hồ Tường Lân – chuyên khoa ngoại tiết niệu (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) cho biết, cắt bàng quang toàn bộ kèm nạo vét hạch chậu trong ung thư bàng quang xâm lấn cơ là một phẫu thuật lớn trong chuyên khoa ngoại tiết niệu ung bướu. Trước đây, phẫu thuật này thường thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương tại Tp.HCM hoặc Hà Nội.

Hiện nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã làm chủ được kỹ thuật, điều này có ý nghĩa rất lớn vì tạo ra cơ hội điều trị thuận lợi cho nhiều bệnh nhân ung thư bàng quang tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Khánh Ngọc