Tài chính - Ngân hàng

Tiết lộ điều đặc biệt về ngân hàng báo lãi khủng "đè bẹp" dịch Covid-19

Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng VPBank đạt lợi nhuận ở mức 4.000 tỷ đồng ở quý khởi đầu của một năm.

Trong khi nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì nhiều ngân hàng đồng loạt báo lãi lớn trong quý I/2021. Theo đó, kết quả kinh doanh quý 1/2021 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đạt con số cao nhất từ trước tới nay.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 436.000 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cuối năm 2020.

Tín dụng ngân hàng hợp nhất tại ngày 31/3/2021 đạt hơn 332.000 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2020; trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng 3,6%.

Lãi trước thuế của VPBank quý I/2021 đạt 4.000 tỷ đồng, trong đó, tại ngân hàng riêng lẻ đạt mức tăng trưởng 55,2%. Với kết quả này, các chỉ số hiệu quả của VPBank tại ngày 31/3/2021 tiếp tục được nâng cao và đứng ở top đầu thị trường,

Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng đạt lợi nhuận ở mức 4.000 tỷ đồng ở quý khởi đầu của một năm.

Vào ngày 28/4 vừa qua, VPBank thông báo đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG, sau đây sẽ gọi chung là Tập đoàn SMBC) để bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit. Sau thương vụ này, Sumitomo Mitsui sẽ đầu tư tối đa 150 tỷ yên (32.238 tỷ đồng) vào FE Credit trong khoảng đầu tháng 10 này, biến FE Credit trở thành 1 chi nhánh của tập đoàn theo phương pháp đầu tư vốn.

Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui của Nhật Bản sẽ mua 49% cổ phần của FE Credit.

FE Credit hiện là công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu tại Việt Nam. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Quyết định sửa đổi vốn điều lệ của FE Credit, tăng từ 7.328 tỷ đồng lên 10.928 tỷ đồng.

Trong năm 2020, thu nhập lãi ròng của FE Credit đạt 17.256 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.536 tỷ đồng. FE Credit đóng góp khoảng 28% trong lợi nhuận hợp nhất của VPBank.

Thanh Minh (Nguồn CafeF/Dân Trí)