Hồ sơ điều tra

Tiếp tay cho doanh nghiệp buôn lậu, nhóm cán bộ hải quan vẫn thoát tội

Trong vụ án này, ban đầu còn có 3 cán bộ hải quan TP.HCM và Đà Nẵng bị khởi tố. Tuy nhiên, khi áp dụng quy định mới của pháp luật, nhóm 3 cán bộ hải quan này thoát án hình sự.

Ngày 29/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đối với các bị cáo Thái Huy (cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH DNF Global) và Phạm Đăng Khoa (cựu nhân viên công ty Global) về tội Buôn lậu.

Bị cáo Khoa và Huy tại tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến 1/2015, Huy đã sử dụng pháp nhân của công ty Global và ba công ty khác để nhập lốp ô tô đã qua sử dụng xuất sang Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi mua, Huy đã không xuất sang Campuchia mà đem bán lại cho các công ty nội địa. Huy đã tạm nhập tổng số 3.859 tấn lốp ôtô cũ, giá trị gần 10 tỷ đồng. Sau khi làm thủ tục tạm nhập, tái xuất, Huy đã thuê vận chuyển hơn 3.155 tấn lốp ôtô đem bán thu gần 8 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Khoa, bị cáo đã ký giả chữ ký của giám đốc công ty trên các giấy tờ trong hồ sơ khai báo hải quan, giúp sức cho Huy hoàn thiện thủ tục tạm nhập 4.250 chiếc lốp ôtô cũ (tương đương hơn 429 tấn), sau đó bán lại cho các công ty trong nước với giá 1,3 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, bị cáo Huy lại không đồng ý về mặt tội danh truy tố mình.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, dù bị cáo Huy không đồng ý về tội danh, nhưng thừa nhận hành vi đã thực hiện. Đây được xem là tình tiết thành khẩn khai báo. Ngoài ra, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt nên tòa xét giảm cho Huy một phần hình phạt.

Bị cáo Khoa cũng được HĐXX cân nhắc, xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như đang nuôi con nhỏ, thành khẩn khai báo, không hưởng lợi để giảm án cho Khoa.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thái Huy 14 năm tù và Phạm Đăng Khoa 3 năm án treo, cùng về tội Buôn lậu.

Trong vụ án này, ban đầu còn có 3 cán bộ hải quan TP.HCM và Đà Nẵng bị khởi tố. Tuy nhiên, khi áp dụng quy định mới của pháp luật, nhóm 3 cán bộ hải quan này thoán án hình sự.

Theo đó, nhóm cán bộ hải quán nói trên là những người được phân công kiểm hóa, kiểm tra, tiến hành làm thủ tục thông quan tạm nhập, tái xuất các lô hàng, nhưng đã không thực hiện đủ trách nhiệm. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên từng bị khởi tố điều tra về tội danh này.

Sau đó, VKSND Tối cao căn cứ Điều 360 BLHS 2015 đã hủy bỏ việc khởi tố đối với 3 cán bộ hải quan.

Theo VKSND Tối cao, yếu tố cấu thành tội phạm của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng phải được định lượng gây thiệt hại về tài sản có giá trị tính thành tiền. Nhưng trong khi vụ này không xác định được thiệt hại về tài sản nên hủy bỏ việc khởi tố.

Đồng thời, VKSND Tối cao có văn bản đề nghị cục Hải quan TP.HCM và Đà Nẵng xử lý hành chính đối với các cán bộ này.