Đời sống

Tiện tay nhổ sợi lông chân, thiếu nữ phải nằm viện cả tuần

Thấy sợi lông mọc ngược trên ngón chân cái, T. đã nhổ đi, vài tiếng sau ngón chân sưng nề, đỏ tấy và tình trạng trở nặng khiến cô gái trẻ phải tức tốc vào viện.

Ngày 21/7, Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (Hà Nội) cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận một ca bệnh hy hữu.

Đó là nữ bệnh nhân N.P.T (19 tuổi, trú tại Hà Nội) vào khám trong tình trạng chân trái bệnh nhân bị tấy đỏ, đầu ngón chân cái mưng mủ, sốt cao trên 39 độ C.

Theo lời bệnh nhân, cô thấy trên ngón chân cái có sợi lông mọc ngược nên “ngứa mắt” nhổ đi. Vài tiếng sau, T. thấy ngón chân cái sưng nề. Một ngày sau, vùng này tiếp tục sưng to và có mủ trắng, bàn chân từ cổ chân đến mắt cá cũng đỏ tấy. T. thấy cơ thể sốt lúc nóng hừng hực, lúc rét đắp chăn bông vẫn run nên cô đã vội vàng vào viện.

Hình ảnh ngón chân trái của bệnh nhân sưng tấy. Ảnh: BSCC.

BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết: "Chính việc nhổ bỏ sợi lông vì "ngứa mắt" đã tạo đường xâm nhập cho vi khuẩn, đặc biệt là tụ cầu vàng".

Theo chuyên gia này, nhiễm khuẩn tụ cầu là một loại nhiễm khuẩn do vi khuẩn thuộc họ Streptococcus gây ra. Có nhiều loại vi khuẩn thuộc họ Streptococcus có thể gây nhiễm khuẩn ở con người.

"Phổ biến nhất là vi khuẩn A beta-hemolytic gây viêm họng, viêm tai giữa, viêm da", BS Thiệu cho biết.

Nhiễm khuẩn tụ cầu thường lây lan qua việc tiếp xúc với các giọt bắn, hắt hơi hoặc tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của người bệnh. Tuy nhiên, các vết thương hở cũng là "cánh cửa mời gọi vi khuẩn".

Việc nhổ bỏ sợi lông được BS Thiệu so sánh giống như việc gây tổn thương lớp bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Qua đó, vi khuẩn tụ cầu sẽ xâm nhập và gây viêm mô bào toàn bộ bàn chân trái của bệnh nhân.

"Đây là một dạng của nhiễm trùng cơ hội. Dạng này hay gặp ở những người bị chấn thương, lở loét bởi nó tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh", BS Thiệu thông tin.

Thời gian điều trị của Thảo có thể kéo dài trong khoảng 7-14 ngày tùy theo mức độ phục hồi của bệnh trạng. "Dựa theo hướng chẩn đoán là viêm mô bào bàn chân trái, bệnh nhân sẽ được điều trị kháng sinh cho viêm cầu, liên cầu và tụ cầu", BS Thiệu nói thêm.

Theo BS Thiệu, nhiễm khuẩn có thể xảy ra ở bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Tuy nhiên, có một số nhóm người và đối tượng có nguy cơ cao hơn do các yếu tố đặc biệt.

Đặc biệt, trẻ em là nhóm đối tượng đầu tiên, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là độ tuổi thường có hệ miễn dịch yếu hơn, dễ bị nhiễm khuẩn.

Người cao tuổi cũng thuộc nhóm người nguy cơ cao do hệ miễn dịch đã suy yếu. Tuổi cao kèm theo các vấn đề sức khỏe khác chính là "điều kiện thuận lợi" để vi khuẩn tấn công.

Nhiều nhóm đối tượng khác cũng cần chú ý như người sống trong môi trường không hợp vệ sinh, không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ. Nhân viên y tế, người có tiếp xúc với động vật cũng không thể chủ quan.

Để hạn chế việc bị nhiễm khuẩn, BS Thiệu khuyến cáo người dân cần tuân thủ các biện pháp sau:

- Vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch ít nhất trong 20 giây. Sử dụng chất khử trùng tay chứa ít nhất 60% cồn nếu không có xà phòng và nước.

- Nên tiêm phòng đầy đủ, chủng ngừa theo lịch và kiểm tra sức khỏe đều đặn. Vệ sinh đồ dùng cá nhân và môi trường sạch sẽ.

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi chưa vệ sinh tay.

- Cần đảm bảo sử dụng đồ bảo hộ khi tiếp xúc với động vật và môi trường hoang dã.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, Dân Trí)