Sự kiện

Tiền Giang phải đảm bảo không để “vỡ” cơ sở cai nghiện

Theo Bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, tỉnh Tiền Giang phải giải quyết được tình trạng không để “vỡ” cơ sở cai nghiện, không để xảy ra tình trạng này như thời gian vừa qua.

Ngày 7/7, Bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao việc Tiền Giang luôn chăm lo phát triển đời sống kinh tế cho nhân dân. Dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng tốc độ phát triển kinh tế cũng xấp xỉ trên dưới 3%.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hy vọng trong năm 2020 này, Tiền Giang cũng hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Tiền Giang nhiều năm liền rất khó khăn trong việc giải tỏa, chuẩn bị cho tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tuy nhiên, với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của tỉnh nên thời gian qua, Tiền Giang đã tạo bước chuyển biến lớn. Đây là vấn đề rất quan trọng, tạo nền tảng phát triển không chỉ cho Tiền Giang mà còn cả miền Tây.

Về an sinh xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao Tiền Giang đã làm tốt công tác này. Điển hình giảm nghèo, Tiền Giang có nhiều điểm rất nổi bật, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý cần quan tâm đến đào tạo nghề, kể cả dạy nghề nông thôn, chống thất nghiệp. Quan tâm đến giảm nghèo, chính sách người có công,…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bìa trái) cùng đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở cai nghiện tỉnh Tiền Giang.

Trước tình trạng số người nghiện ma túy tại tỉnh Tiền Giang tăng quá nhanh, người nghiện ngày càng trẻ hóa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, các ngành chức năng cần phối hợp, thống kê đầy đủ và đánh giá một cách kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị cục Phòng chống ma túy, cũng như tỉnh cần quan tâm, bởi ma túy là họa cho địa phương, cho đất nước.

Bên cạnh đó, Tiền Giang phải giải quyết được tình trạng không để “vỡ” cơ sở cai nghiện.

Mặc dù, tỉnh đã tăng cường lực lượng, đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở nhưng tình trạng “vỡ” cơ sở vẫn xảy ra, cần đưa cán bộ đi học tập kinh nghiệm ở một số nơi từng “vỡ” cơ sở nhưng đến nay đã khắc phục.

Đặc biệt, phải phân loại rõ ràng khu dành cho người cai nghiện ban đầu, khu cai nghiện tự nguyện, khu cai nghiện bắt buộc tách riêng ra.

Thiếu tướng Đỗ Đức Bình – Phó Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm  về ma túy, bộ Công an.

Thiếu tướng Đỗ Đức Bình – Phó Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm  về ma túy (bộ Công an) cho biết, theo báo cáo của Tiền Giang, ma túy đều từ các tỉnh biên giới như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và TP.HCM chuyển đến.

“Số người nghiện ma túy nhiều như thế thì số lượng chuyển ma túy đến phải lớn hơn. Tuy nhiên, qua báo cáo thì công tác đấu tranh cũng chưa được nhiều. Chúng tôi đang theo dõi vấn đề này”, Thiếu tướng Đỗ Đức Bình nói.

Trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đến kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Tại đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã động viên, nhắc nhở các học viên chấp hành nội quy, cố gắng lao động, rèn luyện tốt để sớm trở về với gia đình.

Sau khi kiểm tra tại cơ sở cai nghiện ma túy, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 2 gia đình người có công tiêu biểu của tỉnh tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) và xã Phước Thạnh (TP.Mỹ Tho).