An ninh - Hình sự

Hé lộ tiền án của nhóm cướp 2,3 tỷ đồng ở nhà một Chủ tịch huyện

Các bị cáo là những người có nhân thân xấu, mang nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản, giết người, hiếp dâm trẻ em.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Cường (ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) 19 năm tù, Trần Vương Trọng Nghĩa (ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) 18 năm tù và Nguyễn Văn Giáp (ngụ Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 18 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Bốn bị cáo này đã đột nhập nhà ông Vũ Văn M., Chủ tịch một huyện ở Đắk Lắk, để cướp hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ án còn có bị cáo Trương Công Việt (ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ việc, Cường, Nghĩa và Giáp quen biết nhau khi đang chấp hành án phạt tù. Khi ra tù, 3 đối tượng vẫn thường xuyên liên lạc. Đến tháng 9/2022, Cường bàn bạc, rủ Nghĩa cùng tham gia thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Sau nhiều lần rủ rê, Nghĩa đồng ý tham gia và rủ thêm Giáp. Sau khi chuẩn bị các phương án, công cụ, sáng sớm 14/10/2022, cả nhóm bàn bạc chọn cướp tại một căn nhà ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, là nơi cư trú của bà L.T.T. và ông V.V.M. (Chủ tịch UBND một huyện ở Đắk Lắk).

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. 

Khoảng 7h sáng cùng ngày, sau khi biết ông M. rời khỏi nhà, Giáp và Nghĩa vượt rào đột nhập vào trong, còn Cường ở ngoài cảnh giới. Vào bên trong, Giáp và Nghĩa dùng vũ lực uy hiếp, tấn công bà T. để cướp tiền và tài sản trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Trên đường tẩu thoát, Cường nhờ Việt đem cất giấu 394.750.000 đồng và 1 điện thoại di động Iphone. Dù biết số tiền trên là tài sản do phạm tội mà có, nhưng Việt vẫn đem đi cất giấu giúp Cường.

Đáng chú ý, trong phần xét xử, nhiều bị cáo không nhớ nổi cụ thể các tiền án mà mình đã nhận nên HĐXX phải nhắc lại.

Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 7/2013, bị cáo Nghĩa đã bị TAND các huyện Cư M’gar, Krông Pắk, Krông Ana và Tp.Buôn Ma Thuột tuyên phạt 4 bản án cùng về tội Trộm cắp tài sản với tổng hình phạt 14 năm 11 tháng tù. Ngày 25/1/2022, bị cáo Nghĩa chấp hành xong hình phạt tù và chưa được xóa án tích.

Tương tự, từ năm 2016 đến năm 2021, bị cáo Giáp cũng có 4 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Trong khi đó, bị cáo Cường, ngày 27/3/2012, bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người. Riêng, Trương Công Việt ngày 7/3/2017, bị TAND huyện Krông Năng tuyên phạt 6 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Người Lao động)