TV Show

Thủy hử: Võ Tòng đấu với kẻ tự nhận chưa từng có đối thủ

Võ Tòng là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy hử. Nguyên là thủ lĩnh núi Nhị Long và sau này tụ nghĩa ở Lương Sơn Bạc.

Trong Thủy hử, Võ tòng có người huynh đệ tên Kim Nhãn Bưu Thi Ân kinh doanh quán rượu nhưng bị Tưởng Môn Thần chiếm đoạt. Thi Ân nói: “Gã đó họ Tưởng tên Trung, thân cao dễ đến 9 thước. Do đó giang hồ đặt cho hắn biệt danh là Tưởng Môn Thần. Gã đó không chỉ cao lớn, vốn có bản sự đầy thân, giỏi sử dụng thương bổng, vung quyền phi cước, rất giỏi đánh nhau. Hắn tự khoe: ‘Ba năm ở Thái Sơn đánh nhau, chưa từng có đối thủ. Khắp thiên hạ, chẳng có người nào bằng ta’”.

Võ Tòng nghe xong nổi giận lôi đình, uống rượu say đến quán uống rượu của Tưởng Môn Thần, giả bộ gây chuyện cho Tưởng Môn Thần xuất hiện rồi dùng túy quyền đánh cho hắn bầm dập, yêu cầu trả lại quán cho chủ cũ và đi xa nơi khác.

Video: Võ Tòng đấu Tưởng Môn Thần.

Quốc Tiệp (t/h)