Thế giới

Thụy Điển sẽ chi hàng tỷ USD bảo lãnh cho các công ty năng lượng

Quyết định của Thụy Điển sẽ “đảm bảo sự ổn định tài chính không chỉ ở Thụy Điển mà còn ở toàn bộ khu vực Bắc Âu”.

Ngày 3/9, Thụy Điển cho biết, họ sẽ chi hàng tỷ USD để bảo đảm thanh khoản cho các công ty năng lượng ở Bắc Âu và ở vùng biển Baltic nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính gây ra bởi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cảnh báo, nước này đang đứng trước viễn cảnh về một “mùa đông khốc liệt” và cho biết Chính phủ đang lên kế hoạch cho các biện pháp bảo đảm này.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson. Ảnh: Politico

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga thông báo cắt đường ống dẫn khí Nord Stream đến Đức vô thời hạn vì lỗi rò rỉ ở một tuabin hôm 2/9.

Các khoản bảo lãnh được thiết kế để giúp các công ty đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về tài sản thế chấp cần thiết để giao dịch năng lượng, và sẽ được áp dụng trước khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày 5/9.

Giá cả tăng vọt ở châu Âu khiến các công ty dịch vụ tiện ích Thụy Điển buộc phải có thêm tài sản thế chấp để được giao dịch trên thị trường năng lượng. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu thanh khoản và đẩy các công ty này vào nguy cơ mất khả năng thanh toán, chính phủ Thụy Điển cho biết.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Andersson nói rằng việc bảo đảm thanh khoản nhằm giúp các tập đoàn năng lượng được “hồi sức”. 

“Cuộc chiến năng lượng của Nga đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với châu Âu cũng như các hộ gia đình và công ty Thụy Điển, đặc biệt là ở miền Nam”, bà Andersson cho biết.

“Điều này đe dọa sự ổn định tài chính của chúng ta. Nếu chúng ta không hành động, sẽ có nguy cơ dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng ở các nước Bắc Âu và ở vùng biển Baltic. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể rơi vào khủng hoảng tài chính”, bà nói thêm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Thụy Điển Mikael Damberg cho biết, quyết định của Thụy Điển sẽ “đảm bảo sự ổn định tài chính không chỉ ở Thụy Điển mà còn ở toàn bộ khu vực Bắc Âu”.

Các biện pháp bảo đảm dự kiến sẽ được đưa ra trước khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày 5/9, và sẽ được áp dụng cho tất cả các công ty năng lượng ở Bắc Âu và vùng biển Baltic trong vòng 2 tuần tới.

Các đại biểu Quốc hội Thụy Điển đã được triệu tập khi đang nghỉ hè để bỏ phiếu cho đề xuất của chính phủ vào ngày 5/9.

Nguyễn Tuyết (Theo Malaymail, Xinhua)