Hồ sơ doanh nghiệp

Thuỷ điện A Vương tiếp tục chi hơn 157 tỷ tạm ứng trả cổ tức 2023

Tính cả đợt này, tổng tỷ lệ cổ tức Thuỷ điện A Vương nhận được năm 2023 là 70,65% bằng tiền, tương đương 530 tỷ đồng.

Ngày 11/12, ông Nguyễn Xuân Diện, quyền Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thuỷ Điện A Vương, mã cổ phiếu AVC, đã ký nghị quyết thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 cho các cổ đông.

Hình thức tạm ứng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Mức tạm ứng 20,95% mỗi cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 2.095 đồng.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng vào ngày 25/12. Và, thời hạn chi trả tạm ứng là 14/3/2024.

Với 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện A Vương sẽ chi hơn 157 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ông Nguyễn Xuân Diện, quyền Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thuỷ Điện A Vương.

Tại ngày 30/6, cổ đông lớn nhất của Thuỷ điện A Vương là Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP (EVNGENCO2) nắm giữ 87,45%, tương đương sẽ được nhận 137 tỷ đồng. Cổ đông lớn thứ 2 là ông Đặng Thanh Bình, Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ 7,39% cổ phần, sẽ được nhận 12 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 8 và tháng 10, Thuỷ điện A Vương đã chi hơn 373 tỷ đồng để trả cổ tức với tổng tỷ lệ 49,7% bằng tiền.

Tính cả đợt này, tổng tỷ lệ cổ tức Thuỷ điện A Vương nhận được năm 2023 là 70,65% bằng tiền.

Năm 2023, Thuỷ điện A Vương đặt mục tiêu trả cổ tức tối thiểu 35% bằng tiền. Như vậy, sau 3 lần tạm ứng, doanh nghiệp này đã vượt kế hoạch đề ra.

Liên quan tình hình tài chính, ông Cao Huy Bảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương đã ký báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 118,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 48,7 tỷ đồng, giảm 131,5 tỷ đồng so cùng kỳ.

Ông Cao Huy Bảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.

Phía doanh nghiệp cho rằng, lợi nhuận quý III/2023 giảm so với cùng kỳ năm trước vì thời tiết lưu lượng nước về không tốt nên sản lượng điện thấp dẫn đến doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này, doanh thu đạt 499,1 tỷ đồng, thấp hơn 245 tỷ đồng, khoảng 32%, so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 281,3 tỷ tỷ đồng, giảm 172,4 tỷ đồng so cùng kỳ.

Năm 2023, Thuỷ điện A Vương đặt kế hoạch tổng doanh thu 521 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 133 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 79% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện gần 96% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt hơn 135% mục tiêu lợi nhuận năm.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện A Vương có tổng tài sản đạt 1.717,4 tỷ đồng, giảm 138 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 705 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.011 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủy điện A Vương có nguồn vốn khá ổn định, vốn chủ sở hữu chiếm phần lớn với 1.605 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp 750,2 tỷ đồng; vốn khác của chủ sở hữu 28,6 tỷ; quỹ đầu tư phát triển 163,5 tỷ.

Vào đầu tháng 11, Cục thuế tỉnh Quảng Nam thông tin, trong 10 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước tại địa phương này hơn 204 tỷ đồng tiền thuế và phí các loại.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương được thành lập theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hoá các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2007. Trụ sở chính tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.

Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng; Cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì và sửa chữa công trình điện năng…

Công ty hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương có tổng vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng, tổng công suất 210 MW gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm là 737,35 triệu KWh.