Tài chính - Ngân hàng

Thương mại Củ Chi đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VAB

Thương Mại Củ Chi tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VAB để tăng nguồn vốn hoạt động kinh doanh, ước thu khoảng 35 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - UPCoM: VAB), phục vụ mục đích tăng nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Giao dịch trên dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ ngày 10/12 đến 7/1/2022.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/12, giá cổ phiếu VAB dừng ở 17.500 đồng/cp. Ước tính với giá trị này, CCI có thể thu về khoảng 35 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Diễn biến cổ phiếu VAB. (Nguồn: Trading view).

Hiện tại, doanh nghiệp này đang sở hữu hơn 6,3 triệu cổ phiếu VAB, tương đương 1,42% vốn điều lệ của ngân hàng. Đồng thời, ông Phan Văn Tới, Phó Chủ tịch HĐQT của VietABank hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi. Tuy nhiên, ông Tới không sở hữu cổ phần VietABank.

Trước đó, Thương mại Củ Chi từng hai lần đăng ký thoái vốn tại VietABank với khối lượng bán mỗi đợt là 2 triệu cổ phiếu. Song, giao dịch tháng 11 không thành công do giá không đạt kỳ vọng; kết quả công ty này chỉ bán được 556.600 đơn vị từ 26/8 - 24/9 do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Bên cạnh đó, một cổ đông chủ chốt khác của VietABank là CTCP Rạng Đông cũng đã giảm sở hữu tại VietABank từ 32,69 triệu cp (7,35%) xuống còn 21,72 triệu cp (4,88%) và không còn là cổ đông lớn của ngân hàng từ ngày 26/7.

Sau giao dịch, VietABank chỉ còn lại một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương với tỷ lệ sở hữu 12,21%.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VietABank đạt 522 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, trong các mảng kinh doanh của ngân hàng này, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán tăng đột biến, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2020 với 107,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần 9 tháng chỉ đạt 991 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối còn giảm tới 96% so với cùng kỳ khi chỉ đạt 1 tỷ đồng; lãi từ hoạt động dịch vụ đã cải thiện với 21,4 tỷ đồng, thay vì mức lỗ 10,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

VietABank đã giảm mạnh chi phí dự phòng trong 9 tháng qua, từ mức 864 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước xuống còn 225 tỷ đồng tính đến hết quý III/2021. Chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh một phần là do ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) từ tháng 8/2020 nên giảm áp lực về việc trích lập dự phòng trái phiếu VAMC.