Thế giới

Thượng Hải nỗ lực khôi phục hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài

Trong tháng này, Thượng Hải sẽ ​​tổ chức 20 cuộc họp với các công ty nước ngoài thuộc những ngành công nghiệp chủ chốt như ô tô, thương mại, chất bán dẫn, y sinh học

Giới chức thành phố Thượng Hải đang tìm kiếm giải pháp nhằm khôi phục niềm tin của các công ty đa quốc gia vốn đã suy giảm bởi tác động của việc phong tỏa Covid-19 kéo dài.

Cụ thể, giới chức Thượng Hải đang có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc họp với các công ty nước ngoài và nới lỏng yêu cầu nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài. 

Người dân xếp hàng xét nghiệm Covid-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 12/5/2022. Ảnh: Getty Images.

Hình ảnh trung tâm tài chính và sản xuất hàng đầu của Thượng Hải đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi lệnh phong tỏa chống dịch kéo dài suốt 2 tháng. Điều này khiến nhiều người nước ngoài đã rời khỏi thành phổ trong khi các doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo đang cân nhắc lại kế hoạch đầu tư.

Trong tháng này, giới chức Thượng Hải dự kiến sẽ ​​tổ chức 20 cuộc họp với các công ty nước ngoài tham gia vào những ngành công nghiệp chủ chốt như ô tô, thương mại, chất bán dẫn và y sinh học, theo báo cáo của Nhật báo Jiefang được hậu thuẫn bởi giới chức Thượng Hải. Báo cáo đã được đăng lại trên trang web của thành phố.

Các công ty sẽ được chọn từ những quốc gia và khu vực có đầu tư lớn, bao gồm Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Báo cáo của Jiefang Daily cho biết cuộc họp đầu tiên trong số 2 cuộc họp được tổ chức cho đến nay đã có sự tham gia của những giám đốc điều hành từ các công ty lớn của Mỹ như Procter & Gamble (PG.N) và Johnson & Johnson (JNJ.N). Cuộc họp thứ 2 đã gặp gỡ các hãng sản xuất ô tô trong đó gồm Tesla (TSLA.O), General Motors (GM.N) và Ford (F.N).

Ngoài ra, Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc mới đây cho biết đã nhận được thông báo trong cuộc họp với phó thị trưởng thành phố rằng Thượng Hải sẽ không còn yêu cầu PU Letter. PU Letter là yêu cầu xin thị thực mới do Chính phủ Trung Quốc áp đặt kể từ tháng 3/2020, thời điểm khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh. Khi đó, Văn phòng Ngoại giao Trung Quốc muốn gia tăng mức độ giám sát đối với du khách đến trong bối cảnh đại dịch.

Trên thực tế, Trung Quốc không phải quốc gia đầu tiên và cũng không phải quốc gia duy nhất thực hiện các biện pháp bổ sung và áp đặt hàng loạt thủ tục giấy tờ mới đối với khách nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều công ty đã phàn nàn về những khó khăn và thời gian chờ đợi kéo dài khi muốn xin PU Letter tại Trung Quốc. Điều này đã gây trở ngại trong việc thuê nhân viên nước ngoài. 

Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc nhận định quyết định mới loại bỏ yêu cầu về PU Letter là "một bước đầu ​​của chính quyền trung ương nhằm khuyến khích khôi phục việc làm và sản xuất tại Thượng Hải".

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ dựng rào chắn phong tỏa khu dân cư khi phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở Hoàng Phố, Thượng Hải vào ngày 17/3/2022. Ảnh: AFP.

Ông Tom Simpson, giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-Anh, đã bày tỏ mong đợi vào cuộc gặp với chính quyền Thượng Hải trong những tuần tới. Ông chia sẻ thêm rằng Thượng Hải đã cung cấp một số hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh doanh bao gồm cấp giấy phép logistics và mở lại kho hàng nhưng vẫn chưa có "hỗ trợ thiết thực hơn".

Trong thời gian đóng cửa, Thượng Hải đã cố gắng giữ cho các nhà máy hoạt động theo kiểu "vòng kín" (công nhân ăn ngủ tại nơi làm việc) nhưng các doanh nghiệp cho biết việc sắp xếp vẫn gây ra nhiều khó khăn. Việc thiếu các chuyến bay đến Trung Quốc cũng là một trở ngại lớn, nhiều chuyến bay đã bị hủy trong hơn 2 năm dịch bệnh. 

Ông Joerg Wuttke, chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc, nhận định chính sách Zero Covid không chỉ làm giảm sức hấp dẫn của thành phố Thượng Hải mà còn tác động giảm sức hấp dẫn của cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường đối thủ khác đã mở cửa trở lại và cố gắng thu hút những công ty rời khỏi Trung Quốc. Ông nói: “Thế giới sẽ không chờ đợi Trung Quốc giải quyết sự lộn xộn này”.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, China by teaching)