Hồ sơ điều tra

Thuê người giết em cột chèo, kẻ chủ mưu bất ngờ bị tâm thần

Danh yêu cầu em cột chèo nghỉ làm tại quán ốc Dũng, nhưng em cột chèo không đồng ý nên phát sinh mâu thuẫn. Để giải quyết, Danh thuê người đánh dằn mặt nhưng lại khiến em cột chèo tử vong.

Ngày 17/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Điệp (SN 1989) 15 năm tù, Trần Hồng Anh Tuấn (SN 1988) 12 năm tù, Nguyễn Đình Chương (SN 1998) 9 năm tù cùng về tội Giết người.

Riêng bị cáo Vũ Lạnh Đức (SN 1996) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại tòa.

Theo ban án vừa tuyên, tháng 5/2016, Nguyễn Văn Danh kinh doanh quán Bê thui 86 trên đường Hồ Ngọc Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) và thuê anh Nguyễn Văn B. (em cột chèo của Lãm) quay bê thui, nêm ướp thịt và làm nước chấm.

Tháng 8/2017, do Danh trả lương thấp nên anh B. nghỉ làm. Sau đó, anh B. xin làm cho quán ốc Dũng trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Quán ốc Dũng sau đó bán thêm món bê thui và ngày càng đông khách. Trong khi quán của Danh ngày càng ế ẩm.

Danh nhiều lần nói anh B. nghỉ làm tại quán ốc Dũng, nhưng anh B. không đồng ý nên giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn.

Tháng 9/2017, Danh nhờ nhân viên là Vũ Lạnh Đức tìm thuê người đánh dằn mặt anh B. để quay lại làm việc cho mình.

Một tuần sau, Đức đến nhà trọ bạn uống rượu với Phạm Ngọc Điệp, Nguyễn Đình Chương và nói về chuyện Danh nhờ.

Ngay trong cuộc nhậu, Đức gọi điện thoại cho Danh và được ra giá 5 triệu đồng nhờ vả. Sau đó, nhóm này rủ thêm Trần Hồng Anh Tuấn cùng tham gia đánh dằn mặt anh B..

Trước khi thực hiện việc trên, nhóm này đã từng gặp riêng chủ quán ốc Dũng yêu cầu cho anh B. nghỉ việc, nhưng anh B. không đồng ý.

Tối ngày 7/10/2017, Điệp, Chương, Tuấn và Trần Hồng Anh Tú (em ruột Tuấn) thủ sẵn dao chở nhau đến quán ốc Dũng. Khi nhóm này bước vào, anh B. tưởng là khách nên ra chào mời mua hàng.

Ngay sau đó, Điệp nắm áo anh B. rồi dùng dao đâm vào đùi anh. Khi anh B. lùi vào trong quán, Tú đi đến cầm dao đâm vào ngực anh gây tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường, Điệp gọi điện thoại cho Đức báo: “Tú làm hơi quá tay, khả năng B. chết”. Danh nhận được tin từ nhân viên và sau đó nghe người trong nhà báo anh B. đã tử vong…

Vào cuộc điều tra, công an xác định nhóm bị cáo trên là hung thủ nên tiến hành bắt giữ. Chỉ riêng đối tượng Tú bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Sau khi bị bắt, Danh được đưa đi giám định tâm thần. Kết quả của Trung tâm Pháp y giám định tâm thần khu vực TPHCM trước khi gây án, Danh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong và sau khi gây án đến nay là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến giữa tháng 12/2018, cơ quan điều tra trưng cầu viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hoà giám định lại và kết quả giống với lần giám định của trung tâm Pháp y giám định tâm thần khu vực TP.HCM.

Từ đó, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với Danh. Tháng 3, viện Kiểm sát có quyết định đưa Danh đi điều trị bệnh tại Biên Hoà.