An ninh - Hình sự

Thừa Thiên-Huế: Điều tra vụ con trai dùng rựa chém mẹ ruột tử vong

Trong lúc lời qua tiếng lại, đối tượng L. đã dùng rựa chém liên tiếp vào người mẹ ruột khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong.

Sáng 18/7, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Hồ Thị X. (52 tuổi), trú thôn Ra Lốc A Sốc, xã Hồng Bắc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h5 ngày 17/7, giữa bà X. và con trai là Trần Văn L. xảy ra mâu thuẫn. Tại thời điểm này, sau khi có lời qua tiếng lại, L. đã dùng rựa chém liên tiếp vào người bà X. khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, đối tượng Trần Văn L. là người mắc bệnh tâm thần. Hiện, đối tượng L. đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra", Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân. Bước đầu, UBND xã hỗ trợ cái quan tài cho nạn nhân, đồng thời kêu gọi mọi người hỗ trợ thêm cho gia đình bà L.