Quân sự

Thừa hưởng "tinh túy" từ S-400, hệ thống phòng thủ S-350 của Nga có gì đặc sắc?

Được mệnh danh là "Phòng tuyến cuối cùng" trong mạng lưới phòng không Nga, S-350 được coi là vũ khí đầy tiềm năng khi so với S-400.

S-350 được mệnh danh là "Phòng tuyến cuối cùng" trong mạng lưới phòng không Nga.

Vào giữa tháng 4, các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung S-350 Vityaz thế hệ tiếp theo đã được thực hiện tại Nga, theo RBTH.

Được mô tả là “Phòng tuyến cuối cùng” trong mạng lưới phòng không, hệ thống này đại diện cho khả năng sản xuất ra các hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến của Nga, được giao nhiệm vụ hạ gục tên lửa và máy bay chiến đấu tinh vi của kẻ thù có khả năng trốn tránh các hệ thống phòng không.

Khả năng chuyên trách của S-350 là đánh chặn các mục tiêu tên lửa hành trình bay thấp ôm sát địa hình, cũng như các máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn.

Hệ thống được trang bị tên lửa chống đạn đạo mới và bộ điều hướng bằng tia hồng ngoại. Ngoài ra, nó còn được trang bị radar tìm kiếm chủ động đã được điều chỉnh lại từ hệ thống S-400 nổi tiếng.

Hệ thống Vityaz mới có một bệ phóng tự hành mang 12 tên lửa và radar quét 360 độ (hệ thống phòng không Patriot của Mỹ chỉ quét 180 độ). Đặc biệt hơn, S-350 có không dưới ba bệ phóng, cho phép vũ khí này có thể phóng 36 tên lửa trong cùng một lúc.

Vityaz sẽ đặc biệt hiệu quả khi kết hợp tác chiến với hệ thống S-400. Trong khi S-400 Triumph sẽ chống lại các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của kẻ thù ở khoảng cách 500 km, thì S-350 sẽ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình quy mô lớn, theo Dmitry Safonov, nhà phân tích quân sự của tờ Izvestia .

Chuyên gia này tin rằng mặc dù S-350 tập trung vào việc tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp, nhưng nó cũng có thể loại bỏ các mối đe dọa khác khi cần thiết.

“Hệ thống này không quan tâm đến mục tiêu nhắm tới. Nó có thể là tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo, hoặc tên lửa hành trình, bom nổ trên không, tên lửa dẫn đường tấn công chính xác, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay trinh sát hoặc máy bay không người lái tấn công. S-350 được chế tạo để đối phó với tất cả các mục tiêu, tùy từng trường hợp”, nhà phân tích nhấn mạnh.

Hơn nữa, các tổ hợp tên lửa S-350 có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -50 tới +50 độ C và hoạt động trước tất cả các loại nhiễu sóng vô tuyến của đối phương.

Nhìn chung, S-350 có tiềm năng lớn trong thị trường vũ khí. Nó có thể bổ sung cho các hợp đồng giao hàng S-400 Triumph với Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc, chuyên gia Safonov nói thêm.