Thế giới

Thủ tướng Tây Ban Nha giục ông Tập Cận Bình hội đàm với ông Zelensky

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 31/3 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tìm hiểu trực tiếp về công thức hòa bình của Kiev để giúp chấm dứt xung đột với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Bắc Kinh, ông Sanchez cho biết ông đã thông báo với ông Tập, người đã đến thăm Moscow vào ngày 20-22/3, rằng Tây Ban Nha ủng hộ các đề xuất của Tổng thống Ukraine, bao gồm yêu cầu khôi phục lãnh thổ Ukraine về nguyên trạng trước khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Ông Sanchez cho biết, trong các cuộc gặp với ông Tập và các quan chức hàng đầu khác của Trung Quốc, ông cũng đã thảo luận về “lập trường của Trung Quốc” về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thông qua kế hoạch hòa bình 12 điểm mà Bắc Kinh công bố hồi tháng 2.

Thủ tướng Tây Ban Nha đã ca ngợi 2 khía cạnh trong tài liệu của Trung Quốc, bao gồm phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột, và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, cũng như ghi nhận “nỗ lực mà chính phủ Trung Quốc đã thực hiện để khẳng định vị thế của mình”.

Ông Sanchez từ chối cho biết ông Tập đã nói gì về vấn đề này.

Theo bản tường thuật cuộc họp từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Tập kêu gọi chấm dứt “tâm lý Chiến tranh Lạnh” và chấm dứt áp lực trừng phạt “cực đoan” đối với Nga.

“Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững thông qua đối thoại và tham vấn”, CCTV dẫn lời ông Tập nói.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh, ngày 31/3/2023. Ảnh: Xinhua

Tây Ban Nha là một thành viên NATO, và một đồng minh trung thành của Ukraine. Vào tháng 7 tới, nước này sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh Châu Âu, nơi tập hợp 27 chính phủ quốc gia của khối.

Ông Sanchez cho biết, ông đồng ý với quan điểm của Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen rằng quan hệ giữa EU và Trung Quốc là “phức tạp” và ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có đi có lại và một sân chơi bình đẳng giữa hai bên.

Thủ tướng Sanchez cũng kêu gọi Trung Quốc tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế cân bằng hơn với Tây Ban Nha và kêu gọi minh bạch hơn.

Vào năm 2022, nhập khẩu của Tây Ban Nha từ Trung Quốc lên tới 49,6 tỷ Euro, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 8 tỷ Euro, dữ liệu của Bộ kinh tế Tây Ban Nha cho thấy.

Theo CCTV, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, Bắc Kinh muốn mở rộng thương mại và đầu tư với Tây Ban Nha, tăng cường kết nối công nghiệp và tăng cường hợp tác về năng lượng mới và vật liệu tiên tiến cũng như về Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của ông Tập.

Tây Ban Nha, một trong những quốc gia được nhiều du khách ghé thăm nhất thế giới, cũng hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hết các hạn chế  liên quan đến Covid-19.

Ông Sanchez cho biết, Madrid đặt mục tiêu “tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực” cho du khách Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Tây Ban Nha sẽ tổ chức một diễn đàn du lịch song phương vào mùa hè này.

Minh Đức (Theo Reuters, AFP/Al-Arabiya)