Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus

Sáng 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9/12.

Sáng 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko.

Chuyến thăm còn có ý nghĩa quan trọng vì khẳng định vai trò then chốt của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Belarus tại Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenkoe làm lễ chào cờ.

Hai Thủ tướng chào Quân kỳ Quyết thắng tại lễ đón.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko di chuyển đến Trụ sở Chính phủ đế tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko xem trưng bày hình ảnh về quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm.

Việt Nam có thể trở thành quốc gia đối tác giúp Belarus mở rộng sự phát triển hợp tác trên toàn khu vực Đông Nam Á. Đây là khu vực đầy hứa hẹn đối với Belarus để xuất khẩu nông sản, máy móc thiết bị và các hàng hóa khác của Belarus. Việt Nam có thể đóng góp rất lớn vào việc mở rộng hợp tác giữa Belarus và các nước thành viên ASEAN.

Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko sẽ tạo ra xung lực mới cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Belarus.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ rà soát đánh giá tiến trình hợp tác và thảo luận tìm ra những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam - Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/1992. Hai nước kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã có giữa Việt Nam và Liên Xô, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.