Sự kiện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, từ ngày 11/7.

Ngày 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1000/QĐ-TTg về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Báo Vietnamnet dẫn Quyết định nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, từ ngày 11/7.

Cũng trong chiều hôm nay (11/7), Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an đang khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) tại chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Tham gia khám xét nơi ở của ông Tuyến có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát, Bộ Công an và lực lượng cảnh sát địa phương.

Theo Zing, đến 14h50, việc khám xét nhà ông Trần Vĩnh Tuyến hoàn tất, cảnh sát và viện kiểm sát đã rời khỏi tòa nhà The Manor.

Đáng chú ý, Lao động đưa tin, sáng nay, ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP.HCM. Lúc 10h, trong giờ giải lao, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của thành phố vẫn trao đổi với các đại biểu.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ông Tuyến, cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố thêm ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cùng tội danh trên.

Hai người này bị khởi tố do nghi liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)